Cận cảnh cầu 150 tỷ xây hơn 4 năm mới xong 4 trụ ở Quảng Nam

(PLVN) - Có mức vốn đầu tư 150 tỷ đồng và được khởi công từ năm 2017, tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng nên đến nay cây cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mới chỉ mới làm xong được 4 trụ.
Cầu Tam Giang thi công hơn 3 năm nhưng đến nay chỉ xong 4 trụ cầu.
Cầu Tam Giang thi công hơn 3 năm nhưng đến nay chỉ xong 4 trụ cầu.
Cầu Tam Giang mới bắc qua xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, do UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm chủ đầu tư (ủy quyền cho BQL dự án - quỹ đất huyện) với kinh phí 150 tỷ.

Cầu Tam Giang mới bắc qua xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, do UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm chủ đầu tư (ủy quyền cho BQL dự án - quỹ đất huyện) với kinh phí 150 tỷ.

Tuy nhiên, hơn 4 năm khởi công, cầu chỉ mới được xây dựng 4 trụ dang dở nằm chơi vơi giữa sông Trường Giang.

Tuy nhiên, hơn 4 năm khởi công, cầu chỉ mới được xây dựng 4 trụ dang dở nằm chơi vơi giữa sông Trường Giang.

Ghi nhận của PV, nhiều thiết bị máy móc, phương tiện phục vụ công trình phơi nắng phơi mưa ngoài trời; đất đá, vật liệu nằm ngổn ngang.

Ghi nhận của PV, nhiều thiết bị máy móc, phương tiện phục vụ công trình phơi nắng phơi mưa ngoài trời; đất đá, vật liệu nằm ngổn ngang.

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch huyện Núi Thành cho biết, dự án cầu Tam Giang bị chậm tiến độ chủ yếu do vướng mắc vấn đề mặt bằng, phương án bồi thường thu hồi đất và bố trí tái định cư. Hiện phần trụ cầu đã làm xong, dầm cầu đã được đúc nhưng phần mố cầu vẫn chưa làm được do một số hộ không chịu di dời, cho rằng phương án đền bù chưa thỏa đáng.

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch huyện Núi Thành cho biết, dự án cầu Tam Giang bị chậm tiến độ chủ yếu do vướng mắc vấn đề mặt bằng, phương án bồi thường thu hồi đất và bố trí tái định cư. Hiện phần trụ cầu đã làm xong, dầm cầu đã được đúc nhưng phần mố cầu vẫn chưa làm được do một số hộ không chịu di dời, cho rằng phương án đền bù chưa thỏa đáng.

“Chúng tôi đang lên phương án để giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn nhất. Chính quyền cũng đang nỗ lực, khi tất cả người dân đồng thuận về phương án sẽ khởi công lại cầu Tam Giang để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo huyện Núi Thành”, ông Sinh nói.

“Chúng tôi đang lên phương án để giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn nhất. Chính quyền cũng đang nỗ lực, khi tất cả người dân đồng thuận về phương án sẽ khởi công lại cầu Tam Giang để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo huyện Núi Thành”, ông Sinh nói.

Theo tìm hiểu, hiện nay, cầu Tam Giang đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng của 14 hộ dân của thị trấn Núi Thành và xã Tam Giang.

Theo tìm hiểu, hiện nay, cầu Tam Giang đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng của 14 hộ dân của thị trấn Núi Thành và xã Tam Giang.

Nhiều hộ được kiểm kê từ 2015 nhưng đến nay vẫn chưa nghe cơ quan thẩm quyền tính việc đền bù, thu hồi đất, tái định cư. Hộ chị Huỳnh Tâm (thôn Hoà An, xã Tam Giang) là một trường hợp điển hình. “Tường nhà nứt nẻ, trần nhà dột nát, sống trong ngôi nhà xây mà thua nhà tranh, mẹ con tôi rất lo lắng mỗi mùa mưa bão”, chị Tâm nói.
Nhiều hộ được kiểm kê từ 2015 nhưng đến nay vẫn chưa nghe cơ quan thẩm quyền tính việc đền bù, thu hồi đất, tái định cư. Hộ chị Huỳnh Tâm (thôn Hoà An, xã Tam Giang) là một trường hợp điển hình. “Tường nhà nứt nẻ, trần nhà dột nát, sống trong ngôi nhà xây mà thua nhà tranh, mẹ con tôi rất lo lắng mỗi mùa mưa bão”, chị Tâm nói.
Sở dĩ một số hộ dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng thi công cầu là vì mức giá đền bù thấp. “Tôi mong địa phương sớm đưa ra phương án đền bù thỏa đáng cho người dân để công trường được hoạt động trở lại, cây cầu được tiếp tục thi công hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện và an toàn hơn”, 1 người dân kiến nghị.

Sở dĩ một số hộ dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng thi công cầu là vì mức giá đền bù thấp. “Tôi mong địa phương sớm đưa ra phương án đền bù thỏa đáng cho người dân để công trường được hoạt động trở lại, cây cầu được tiếp tục thi công hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện và an toàn hơn”, 1 người dân kiến nghị.

Không chỉ vậy, một số ý kiến cho rằng địa phương vận động người dân đến khu tái định cư mới chưa hợp lý. Nhiều hộ rơi vào tình cảnh “đi không được, ở không xong”, chờ phương án bố trí tái định cư khác.

Không chỉ vậy, một số ý kiến cho rằng địa phương vận động người dân đến khu tái định cư mới chưa hợp lý. Nhiều hộ rơi vào tình cảnh “đi không được, ở không xong”, chờ phương án bố trí tái định cư khác.

Theo bà Lương Thị Vân (thôn Hoà An), nhà bà nằm trong diện giải tỏa để lấy mặt bằng thi công cầu, nhưng chưa được bố trí chỗ tái định cư hợp lý. Nơi ở mới quá xa so với vị trí hiện tại, gây khó cho hoạt động mưu sinh, nên bà chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.
Theo bà Lương Thị Vân (thôn Hoà An), nhà bà nằm trong diện giải tỏa để lấy mặt bằng thi công cầu, nhưng chưa được bố trí chỗ tái định cư hợp lý. Nơi ở mới quá xa so với vị trí hiện tại, gây khó cho hoạt động mưu sinh, nên bà chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Đọc thêm