Cần Thơ: Bất chấp lệnh cấm, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn “hiên ngang” hoạt động

(PLVN) - TP Cần Thơ đang thực hiện hàng loạt các biện pháp căn cơ, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, tạm ngừng các khu vui chơi, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, không ít cơ sở kinh doanh vẫn vô tư hoạt động cũng chỉ vì... lợi nhuận.

Kiên quyết chống dịch

Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ít nhất trong 2 tuần lễ “vàng”, chính quyền các cấp tại địa phương tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người kể từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.

Chợ cổ Cần Thơ, Bến Ninh Kiều là nơi tập trung đông du khách cũng đã đóng cửa để phòng, chống dịch.
 Chợ cổ Cần Thơ, Bến Ninh Kiều là nơi tập trung đông du khách cũng đã đóng cửa để phòng, chống dịch.

Cụ thể, dừng các hoạt động, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Đồng thời, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Vì trách nhiệm cộng đồng những cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bỏ qua lợi nhuận cá nhân góp phần phòng, chống Covid – 19.
 Vì trách nhiệm cộng đồng những cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bỏ qua lợi nhuận cá nhân góp phần phòng, chống Covid – 19.

Mặc dù chỉ thị được đưa ra khẩn trương, phần lớn người đứng đầu chính quyền địa phương nghiêm túc thực hiện và các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt.

Theo ghi nhận thực tế, trên các tuyến đường chính của trung tâm TP Cần Thơ, các cơ sở kinh doanh, khách sạn, trung tâm thương mại như: Khách sạn Đông Hà, hệ thống nhà hàng Cây Bưởi, Cafe Cầm Thi, trung thương mại Vincom, siêu thị điện máy Nguyễn Kim... đều treo bảng tạm ngưng hoạt động. Ngược lại, vẫn còn đó một số ít cơ sở vì lợi ích kinh tế mà bất chấp lệnh cấm, mở cửa kinh doanh với lượng khách ra vào tấp nập.

Vẫn còn hiện tượng “trên nóng, dưới lại lạnh”

Đơn cử, quán cà phê PHIEM (đường 30/4, cặp UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều) vẫn hoạt động bình thường. Lượng khách tuy có giảm, nhưng theo quan sát, số lượng người tụ tập đông trên 20 người. Còn tại phường Tân An (quận Ninh Kiều) tại các quán cà phê như: Hoa Cao, Lotus, High Land vẫn trong tình trạng tương tự.

Một quán cà phê hoạt động nhộn nhịp cặp bên UBND phường.
 Một quán cà phê hoạt động nhộn nhịp cặp bên UBND phường.

Số lượng khách tập trung đông không chỉ tại các quán cà phê tại quận Ninh Kiều, khu vực tại quận Cái Răng lượng khách vẫn đông đúc, ra vào liên tục. Điển hình: Quán cà phê Đại Cát (đường Võ Nguyên Giáp), High Land Garden... cũng “ăn nên làm ra” trong mùa dịch. Tùy thời điểm mà lượng khách đến đây có lúc trên 30 người. Thậm chí tình trạng khách ho, khạc, nhổ tại quán không phải là hiếm thấy.

 “Trong khi các quán xá khác, người ta đã đóng cửa, hy sinh đóng cửa vì lợi ích chung thì vẫn còn những nơi vì tư lợi mà vô tâm trong việc chống dịch”, anh Trần Minh Tuấn (người dân quận Cái Răng) bức xúc.

Một số quán cơ sở khác vẫn tụ tập khá đông khách, bất chấp lệnh cấm.
 Một số quán cơ sở khác vẫn tụ tập khá đông khách, bất chấp lệnh cấm.

Tương tự, anh H.B.D (quận Ninh Kiều) nêu quan điểm, thực tế, nhiều nơi nghiêm túc chấp hành việc ngưng hoạt động, lượng khách nơi đây sẽ kéo về nơi nào đang mở cửa kinh doanh, tạo ra một môi trường kinh doanh không lành mạnh. “Nếu họ không hám lợi, mở cửa bán thì khách nào mà tới, mà tụ tập đông được”, anh D nói.

Trao đổi với PLVN, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ cho biết, cả hệ thống chính trị TP đang ra sức cùng cả nước chống dịch, trên tinh thần kiên quyết, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Bí thư Trần Quốc Trung cũng chỉ đạo các cấp nhanh chóng rà soát, vận động, tuyên truyền đối với những cơ sở kinh doanh chấp hành chưa nghiêm, còn tụ tập đông người. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp bất hợp tác, cố tình vi phạm.

Một số quán cơ sở khác vẫn tụ tập khá đông khách, bất chấp lệnh cấm.
 Một số quán cơ sở khác vẫn tụ tập khá đông khách, bất chấp lệnh cấm.

“Kêu gọi cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân TP vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cách chức ngay người chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là phòng dịch”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Nhằm nâng cao tối đa hiệu quả công tác phòng chống dịch, TP Cần Thơ quyết định lập ba chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ trọng điểm ra vào thành phố gồm: Cửa ngõ đường dẫn cầu Cần Thơ dẫn vào quận Ninh Kiều; Cửa ngõ gần trạm thu phí đường bộ quận Ô Môn và Cửa ngõ vào trung tâm thuộc quận Cái Răng. Các chốt kiểm soát y tế bắt đầu hoạt động từ 0h ngày 28/3.

Căn cứ theo khoản 4, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ xử phạt đối với những trường hợp vi phạm. Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với những cá nhân, tổ chức không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch. Tùy theo mức độ, có thể xử phạt vi phạm hành chính đến 30 triệu đồng.

Đọc thêm