Cần Thơ: Cái kết cho lòng tham của người đàn ông quá lục tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (64 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng năm 2011, ông B (chủ quán cà phê ở Vĩnh Long) trình báo lên cơ quan Công an về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng. Nhóm đối tượng (đã bị xét xử trước đó) cùng Nguyễn Văn Quang đã dùng mánh khóe vờ mượn tiền đặt cọc mua đất của ông B rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, Quang với vai trò là tài xế, dẫn dắt nhóm lừa đảo trong vai cò đất đi tìm đất để mua. Các đối tượng sử dụng chiêu bài giả làm chủ sở hữu đất và photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ, nhờ ông B tìm người bán mảnh đất trong giấy đó với giá cao hơn, nhằm kiếm chênh lệch. Tưởng thật, ông B liên hệ đồng ý mua đất, nhưng các đối tượng yêu cầu số tiền đặt cọc không đúng như dự định.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang tại tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Quang tại tòa

Cuối cùng, sau nhiều lần bàn bạc, ông B cho nhóm này mượn 400 triệu làm hợp đồng đặt cọc để mua đất. Nhận được tiền, cả nhóm đã tắt liên lạc ngay lập tức, chia nhau tiêu xài (trong đó Quang được chia 40 triệu). Biết mình đã bị lừa, ông B lập tức trình báo Công an. Sau thời gian lẩn trốn, đến giữa năm 2021 thì Quang bị bắt

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình nhưng cũng bao biện đủ các lý do, đồng thời nêu hoàn cảnh gia đình và tình trạng sức khỏe hòng mong được giảm án. Theo Hội đồng xét xử, dù vai trò trong vụ án không lớn, nhưng bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra, không có cơ sở xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Đọc thêm