Cần Thơ đứng trước sức ép quả tải F0

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tuần qua, số ca F0 ở Cần Thơ không ngừng tăng, điều đó đã gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Hiện tại, ngành Y tế địa phương đang đứng trước áp lực quá tải.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều tối ngày 5/12, Cần Thơ đã ghi nhận 1.132 ca nhiễm, là ngày thứ 6 liên tiếp gia tăng gần 1.000 và trên. Hiện thành phố đang điều trị hơn 11.329 F0 tại nhà; 2.483 người được điều trị ở tầng 2, 318 người được điều trị tại các bệnh viện tầng 3 trong số khả năng tiếp nhận là 3.100 giường. Trong tổng số bệnh nhân nặng, nguy kịch có hơn 120 ca thở oxy mặt nạ...

Đứng trước tình hình nêu trên, các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ rất cần thêm nguồn viện trợ về trang thiết bị y tế, nhân lực để đáp ứng được với tình hình hiện tại. Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết, có khoảng 300 y bác sĩ đang tham gia chữa trị F0. Bệnh viện có 50 giường hồi sức tích cực (ICU), hiện có 45 bệnh nhân nặng đang điều trị và chỉ còn trống 5 giường; 60 y bác sĩ có chuyên môn cao chia thành các ca điều trị bệnh nhân nặng.

BVĐK Cần Thơ đang quá tải và cần thêm nguồn viện trợ về trang thiết bị y tế, nhân lực.

BVĐK Cần Thơ đang quá tải và cần thêm nguồn viện trợ về trang thiết bị y tế, nhân lực.

Do đó, bệnh viện đang chịu sự quá tải vì lượng bệnh nhân quá đông, áp lực rất cao. Vì vậy, bệnh viện cần thêm 10 máy thở oxy dòng cao, cần được trang bị thêm 50 giường (ICU) cùng với máy móc thiết bị đi kèm; và thêm khoảng 200 y bác sĩ để đảm bảo điều trị tốt hơn cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, để giải quyết tình trạng như trên, TP đã kích hoạt 83 trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn; thành lập thêm 62 đội y tế lưu động (gồm bác sĩ và sinh viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ) để hỗ trợ y tế cơ sở điều trị F0 tại nhà. Ông Giang cho biết thêm, tỷ lệ tiêm vaccine của địa phương đã khá cao, hơn 90% số người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi; do đó đa phần F0 đều ở mức nhẹ, không có hoặc ít triệu chứng. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã phân bổ hơn 10.500 túi thuốc A, gần 7.000 túi thuốc B, 1.882 túi thuốc C và gần 1.000 túi thuốc Đông Tây y kết hợp cho các trạm y tế phục vụ cho việc điều trị F0 tại nhà.

Cùng với đó, Sở Y tế đang triển khai tập huấn thêm lực lượng y bác sĩ, sắp xếp lại các bệnh viện để đảm bảo tăng khả năng tiếp nhận, điều trị. Thành phố đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang bị thêm 100 giường (ICU) cùng thiết bị y tế và nhân lực cho các bệnh viện đang điều trị F0 trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo năng lực tiếp nhận bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Hiện, mức độ dịch ở Cần Thơ đang ở cấp độ 4, mức cao nhất (màu đỏ). Đây có lẽ là tín hiệu đáng báo động. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Trường Sơn đã có chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại địa bàn thành phố và cũng đã đánh giá, tình hình tại trên địa bàn thành phố là “rất đáng quan ngại”.

Đọc thêm