Cần Thơ: Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ chính thức khai mạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 07/04, tại Quảng trường quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ), diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP. Cần Thơ tổ chức.

Đến dự có Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương, các nghệ nhân và đông đảo quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng trao cờ lưu niệm cho đại diện 21 đơn vị tỉnh, thành.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng trao cờ lưu niệm cho đại diện 21 đơn vị tỉnh, thành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết, đất nước Việt Nam có nền văn hóa đặc sắc lâu đời, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của 54 dân tộc anh em. Trong đó mỗi một dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Vì lẽ đó, các thế hệ người Việt Nam đã không ngừng xây dựng bồi đắp để tạo nên một nền văn hóa dân tộc giàu bản sắc được trao chuyền qua các đời cho ra kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ, phong phú.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh thêm, trong kho tàng di sản ấy, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ là loại hình nghệ thuật sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng phản ánh tâm tư tình cảm, phù hợp với lối sống cần cù, cởi mở, phóng khoáng và can trường của người dân Nam bộ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Bộ trưởng mong muốn, thời gian tới, 21 tỉnh thành phố trong khu vực đông, tây nam bộ cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử qua các phương tiện truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ cho các nghệ nhân an tâm và phát huy hơn nữa niềm tự hào bản sản, qua đó truyền lửa cho các thế hệ tương lai để cất tiếng đàn, tiếng ca lay động mãi mãi đến muôn đời sau.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo, được hình thành trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của dân ca miền Trung, dân ca Nam bộ, phát triển trong quá trình khai hoang, lập nghiệp của người dân vùng đất phương Nam. Đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân Nam bộ, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa to lớn, góp phần phát triển phong phú, đa dạng kho tàng văn hóa nghệ thuật thế giới.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhận định, đây là cơ hội đẩy mạnh xúc tiến, giới thiệu các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch độc đáo đến bạn bè, du khách gần xa.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhận định, đây là cơ hội đẩy mạnh xúc tiến, giới thiệu các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch độc đáo đến bạn bè, du khách gần xa.

Bên cạnh đó, bánh dân gian Nam bộ là loại hình văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân vùng đất phương Nam, được hình thành trong quá trình lao động, sản xuất, giao thoa giữa các cộng đồng người. Từ bao đời nay, người dân Nam bộ đã sáng tạo, kết hợp gạo, nếp cùng những sản vật thiên nhiên ban tặng, chế biến thành nhiều loại bánh dân gian hấp dẫn với hương vị thơm ngon, đậm đà.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhận định, đây là cơ hội đẩy mạnh xúc tiến, giới thiệu các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch độc đáo đến bạn bè, du khách gần xa. Đồng thời, đánh dấu hoạt động mở cửa du lịch trở lại với vùng đất phương nam.

Tiết mục “tiếng đờn ca mùa nước nổi” tại Lễ khai mạc.

Tiết mục “tiếng đờn ca mùa nước nổi” tại Lễ khai mạc.

Năm nay, Liên hoan đờn ca tài tử với chủ đề “Hồn Việt phương Nam” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự tươi mới, đa dạng sắc màu, từ sự đầu tư công phu tỉ mỉ của Ban tổ chức và các nghệ nhân. Cũng trong dịp khai mạc, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc: “Cần Thơ, cội nguồn và hội tụ phương Nam”, “tri âm hòa điệu”, “tiếng đờn ca mùa nước nổi”, “tiếng đờn ca trên chợ nổi”, “khát vọng ngân vang, vươn xa”…

Song song đó, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm nay có quy mô khoảng 200 gian hàng giới thiệu đến khách tham quan các loại bánh dân gian truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và bánh hiện đại, đặc sản vùng miền; đặc biệt là Hội thi Bánh dân gian Nam bộ diễn ra từ ngày 7/4 đến 11/4 với sự tham dự của 31 đơn vị cùng 173 nghệ nhân dự thi và 97 món bánh.

Đọc thêm