Cần Thơ: Ngành du lịch “thắng lớn” trong dịp lễ 30/4 và 1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng lượng khách đến với TP. Cần Thơ gần 400.000 lượt, doanh thu ước đạt 181 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước là những con số ấn tượng theo báo cáo mới đây của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (VHTT&DL) trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 – 3/5).

Theo đó, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến với Cần Thơ tăng cao với gần 400.000 lượt khách tham quan du lịch. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ hơn 73.000 lượt khách, công suất phòng bình quân các đạt khoảng 95%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 181 tỷ đồng.

Dòng người tấp nập đổ xô về Phố đi bộ tham gia các hoạt động náo nhiệt ngay dịp lễ 30/4 và 1/5.

Dòng người tấp nập đổ xô về Phố đi bộ tham gia các hoạt động náo nhiệt ngay dịp lễ 30/4 và 1/5.

Để đạt được những thành tích khả quan trên, trước đó Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ đã thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng dịch vụ, tuyệt đối không để diễn ra các tình trạng chặt chém, đảm bảo các cơ sở niêm yết đúng giá. Đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên túc trực, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách (an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, tình hình an ninh, trật tự…). Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL yêu cầu các cơ sở và doanh nghiệp du lịch quan tâm sát sao việc tổ chức đón khách, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Với những con số “biết nói” trong báo cáo của Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ, đây sẽ là cú hích mạnh mẽ để ngành du lịch địa phương tạo đà tung sức bật mới, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới đây.

Đọc thêm