Cần Thơ: Phát hiện và thu giữ gần 14.000 viên kẹo hỗ trợ sinh lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Đội Quản lý thị trường số 5 và Công an phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với điểm kinh doanh kẹo sâm trên địa bàn, đồng thời thu giữ gần 14.000 viên kẹo không có nguồn gốc xuất xứ cũng như nhãn mác rõ ràng.

Được biết, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm này nằm trong Kế hoạch của Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện đối tượng Bùi Hải Đăng (22 tuổi, quê quán huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang) hoạt động quảng bá kinh doanh các loại kẹo được cho là hỗ trợ sinh lý tại số nhà A2-12 đường số 2, KDC Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Số hàng đã được tạm giữ để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Số hàng đã được tạm giữ để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Để việc kinh doanh được quảng bá rộng rãi và hòng qua mặt cơ quan chức năng, Đăng đã sử dụng nhiều hình thức hoạt động như web, zalo, số điện thoại và nhiều tài khoản facebook, đồng thời để địa chỉ kinh doanh giả nhằm che giấu nơi ở cũng như nơi chứa hàng hóa. Theo như Đăng quảng cáo về sản phẩm thì đều có công dụng như: hỗ trợ rối loạn cương dương, khắc phục giảm ham muốn sinh lý, khắc phục tình trạng lạnh cảm…trong đó, có kẹo sâm Hamer được cho là thực phẩm chức năng kích thích ham muốn tình dục.

Tại điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại điểm kinh doanh trên đang lưu giữ 09 loại kẹo hỗ trợ sinh lý các loại với số lượng 13.896 viên kẹo (trong đó hiệu A7 Alpha Seven: 1.200 viên, hiệu Hamer ginseng & coffee: 1.792 viên, hiệu Spinach: 1.200 viên, hiệu Xtreme: 210 viên, hiệu Mentalk: 1.800 viên, hiệu Hamer 37F82K: 4.110 viên, hiệu Hamer E854A9: 800 viên, hiệu Hamer G28Q79: 2.432 viên, hiệu Hamer HAM621: 352 viên) không có nhãn tiếng Việt, bao bì in chữ nước ngoài và không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm. Ước tính trị giá ban đầu các sản phẩm trên do đối tượng khai báo được xác định khoảng 120.650.000 đồng.

Qua làm việc với đoàn kiểm tra, Bùi Hải Đăng khai nhận tại điểm kinh doanh trên là không có đăng ký kinh doanh, toàn bộ hàng hóa cũng không có hóa đơn, chứng từ và được mua trực tiếp từ Malaysia. Hiện số hàng trên đã bị cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm