Cần Thơ: Tin vui cho bà con Nông dân khi nhãn tăng giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau thời gian giãn cách xã hội, thị trường tiêu thụ nông sản mà đơn cử là nhãn rơi vào trạng thái ảm đạm do dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, thì nay có dấu hiệu tiếp tục khởi sắc khi giá các loại nhãn đều tăng ít nhất từ 2.000–5.000đ/kg.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tỉnh: Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang vào các tháng 7-8/2021, giá nhãn Ido nhà nông bán ra chỉ ở giá 6.000–8.000đ/kg, thì nay các vựa và thương lái thu mua với mức 25.000–27.000đ/kg. Giá nhãn xuồng cơm vàng cũng được nông dân bán ra ở mức 14.000–16.000đ/kg trong khi trước đây giá 8.000–12.000đ/kg. Ngoài ra nhãn tiêu da bò cũng ở mức 7.000-8.000đ/kg.

Giống nhãn Ido được các nông dân trồng được giá hơn so với các loại nhãn khác. (ảnh minh họa).

Giống nhãn Ido được các nông dân trồng được giá hơn so với các loại nhãn khác. (ảnh minh họa).

Được biết, giá tăng là vì nhãn xuồng cơm vàng đã bước vào cuối vụ thu hoạch, các loại nhãn xử lý nghịch mùa như nhãn tiêu da bò, nhãn Ido cũng không nhiều; nên nguồn cung không còn dồi dào. Bên cạnh đó, thị trường nông sản hiện nay đã “dễ thở” hơn so với trước đây.

Các địa phương đều trở về trạng thái bình thường mới, mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch, góp phần thông thương hàng hóa nội địa dễ dàng. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ các năm trước thì giá nhãn hiện tại vẫn còn thấp vì hấu hết nông xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Thực tế cho thấy, việc ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu Trung Quốc đã khiến các doanh nghiệp, người sản xuất “đứng ngồi không yên” khi thị trường này siết chặt hơn để kiểm soát dịch COVID. Các tiêu chuẩn về chất lượng, mã số vùng trồng cũng là những vấn đề được quan tâm khi vươn tới thị trường khó tính.

Dự đoán, giá các loại nhãn sẽ còn tăng khi bước vào đợt tiêu thụ mạnh cuối năm ngay dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đọc thêm