Cần Thơ trùng tu Di tích lịch sử cấp quốc gia Khám Lớn

(PLVN) - UBND TP Cần Thơ vừa ký Quyết định phê duyệt chủ chương đầu tư dự án trùng tu Di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ. Dự án có tổng diện tích xây dựng gần 3.600m2, gồm diện tích khu đất hiện hữu và khu đất dự kiến mở rộng thuộc trụ sở UBND thành phố; dự án có tổng mức tư hơn 28,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2024.

Theo đó, các hạng mục sẽ thực hiện gồm: dãy nhà giám thị, dãy nhà nam và dãy nhà nữ, sân, hàng rào, tháp nước, tháp canh... Trong đó, các dãy nhà sẽ được phục dựng theo đúng vị trí và diện tích cũ. Thêm vào đó, dự án còn bổ sung thêm 159 bức tượng, phục dựng lại 39 bức tượng cũ trong các phòng giam của Di tích.

Được biết, việc UBND TP phê duyệt chủ chương đầu tư dự án nêu trên nhằm giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng đang dần xuống cấp theo năm tháng do tác động của môi trường tự nhiên.

Dự án trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia Khám Lớn Cần Thơ với tổng kinh phí hơn 28,2 tỷ đồng.

Khám Lớn Cần Thơ được xây dựng từ những năm 1878 – 1886 bởi thực dân Pháp với tên gọi Prison Provinciale (nhà tù tỉnh), và sau đó chính quyền Sài Gòn đổi tên là trung tâm cải huấn. Người dân quen gọi là Khám Lớn Cần Thơ vì đây là nhà tù lớn nhất các tỉnh Hậu Giang. Đây là nơi giam giữ các cán bộ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước ở Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Sau ngày thống nhất, Khám Lớn đã được trùng tu thành khu bảo tàng di tích lịch sử Hậu Giang - Cần Thơ; được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1996 (hiện tọa lạc tại số 8, đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Ngày nay, Khám Lớn không chỉ là nơi khắc ghi tội ác của thực dân và đế quốc, mà còn là điểm đến thu hút hàng nghìn khách tham quan trong và ngoài nước. Không những vậy, đây còn là nơi tưởng nhớ, tuyên truyền giáo dục về tinh thần yêu nước đấu tranh kiên cường của ông cha cho thế hệ mai sau.

Đọc thêm