Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước đón tàu điện gió, hướng cung cấp dịch vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/10, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần (CP) cảng Tân Cảng Hiệp Phước tổ chức đón tàu Liberty Harvest phục vụ dự án dự án điện gió Lạc Hòa 2 - Sóc Trăng vào làm hàng tại Cảng. Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn dự, chủ trì buổi lễ. 

Dự án điện gió Lạc Hòa 2 – Sóc Trăng là một trong 20 dự án điện gió tại vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng với tổng quy mô công suất là 1.435MW theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng năm 2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Quang cảnh lễ đón tàu

Quang cảnh lễ đón tàu

Là một trong cơ sở chiến lược phía Nam và là tâm điểm kết nối trọng yếu đến các địa bàn miền Tây Nam bộ của Tổng công ty Tân cảng Sài gòn, Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước tự hào được chọn lựa là nơi xếp dỡ, lưu giữ cho dự án điện gió Lạc Hòa 2 - Sóc Trăng; thể hiện sự tin tưởng của đối tác, khách hàng và đang dần chứng tỏ được sức hút, tầm quan trọng của mình trên bản đồ kinh tế chiến lược tại khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh.

Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu chúc mừng

Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi đón tàu, Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chúc mừng và đánh giá cao sự lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực của thành quả từ kết nối hệ thống; tinh thần quyết tâm, hăng say lao động của hệ thống, đặc biệt là nhiệt huyết của Ekip triển khai dự án và đối tác trước thách thức của đại dịch COVID-19 để hiện thực hóa phương châm “Mở rộng hợp tác, tăng tốc đầu tư, nâng sức cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả”.

Tàu Liberty Harvest cập cảng Tân Cảng - Hiệp Phước

Tàu Liberty Harvest cập cảng Tân Cảng - Hiệp Phước

Sự kiện đón tàu Liberty Harvest của dự án điện gió Lạc Hòa 2 - Sóc Trăng là dấu mốc, đánh dấu sự thành công khi các đơn vị trong toàn hệ thống, phát huy năng lực khai thác cảng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn từ Tân Cảng - Petro Cam Ranh, Tân Cảng - Miền Trung, Cụm cảng Tân Cảng - Cái Mép và Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước. Kết quả thực tế, Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước đã giải phóng 2 tàu điện gió an toàn tuyệt đối, hoàn thành trước kế hoạch 22,5 giờ, khẳng định trình độ chuyên môn, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong dây chuyền.

Đọc thêm