Cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp ở Hưng Yên

(PLVN) -Thời gian vừa qua tình hình hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vụ trộm cắp tài sản, cây cảnh, thiết bị điện, viễn thông... xảy ra khiến người dân hoang mang, lo lắng. 
Cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp ở Hưng Yên

Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 88 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại tài sản khoảng 3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ một ổ nhóm trộm cắp
  Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ một ổ nhóm trộm cắp

Các đối tượng trộm cắp tài sản thường quan sát kỹ lưỡng địa điểm dự định đột nhập, tìm thời điểm thích hợp, lợi dụng sơ hở của chủ nhà hoặc lực lượng bảo vệ cơ quan, DN để gây án.

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, có dấu hiệu hoạt động chuyên nghiệp như: thường đi một mình, sử dụng quần áo, mũ, đeo khẩu trang, đi găng tay và giày thể thao để tránh việc nhận dạng, để lại dấu vết tại hiện trường…

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thường chọn thời điểm vào buổi trưa hoặc đêm tối, thời tiết xấu, sử dụng xe máy, giấu tại một vị trí rồi đi bộ để tìm kiếm địa điểm tích hợp gây án. Khi phát hiện sơ hở, chúng sử dụng các công cụ để vặn, cậy phá khóa cửa, đột nhập ô thoáng vào nhà, sau đó trộm cắp tài sản.

Với các vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân, công sở, di tích, các đối tượng đều có sự theo dõi, nghiên cứu, nắm bắt quy luật hoạt động của chủ nhà, lực lượng bảo vệ cơ quan, DN, ban quản lý các di tích; nắm bắt các đặc điểm về địa hình, cấu trúc, hệ thống an ninh, vị trí các cửa ra vào, cửa sổ, ô thoáng của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị… để đột nhập gây án.

Trên địa bàn còn xảy ra nhiều vụ trộm cắp cây cảnh có giá trị thường do một nhóm khoảng 5-7 đối tượng gây nên, bên cạnh việc dò tìm quan sát, vị trí, cách thức bảo vệ của chủ tài sản thì các đối tượng thường sử dụng xe ô tô tải có thùng, dừng đỗ gần địa điểm trộm cắp để chờ, đón đồng bọn và mang tang vật trộm cắp được đi tiêu thụ.

Trước vấn nạn trộm cắp, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chế tài xử lý, đấu tranh của lực lượng CA với tội phạm trộm cắp tài sản.

Ban lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là những phương thức, thủ đoạn mới nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo quản tài sản của nhân dân. Hướng dẫn người dân cách thức quản lý, bảo vệ tài sản, lắp đặt, gia cố hệ thống cửa, cửa sổ, ô thoáng kiên cố, chắc chắn. Lắp Camera giám sát, thiết bị chiếu sáng cảnh báo, chống trộm, để chủ động phòng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tăng cường công tác nắm tình hình; tập trung điều tra,

Đọc thêm