Cảnh sát biển liên tiếp lập công trong đợt cao điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đấu tranh, trấn áp đối với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Cảnh sát biển phát hiện vi phạm.
Cảnh sát biển phát hiện vi phạm.

Điển hình, vào ngày 17/12, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đấu tranh Chuyên án 122T triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, với số lượng đặc biệt lớn từ Hà Lan về Việt Nam và đưa đi các tỉnh tiêu thụ, do 03 đối tượng cầm đầu, tang vật thu giữ gồm 50kg ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan đến chuyên án.

Tang vật thu giữ được trong chuyên án 122T.

Tang vật thu giữ được trong chuyên án 122T.

Vào các ngày 12/12 và 15/12, tại các khu vực cách Bắc đảo và Bắc Tây Bắc đảo Thổ Chu, tổ công tác của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật bắt các giữ tàu KG-90095TS và tàu KG-91283TS vận chuyển khoảng 110.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

Vào các ngày 09/12, ngày 18/12 và ngày 22/12, tại các khu vực biển giáp ranh Hải Phòng – Quảng Ninh và Hải Phòng – Thái Bình, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã liên tiếp bắt giữ các tàu vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO và 120 tấn than cám không có giấy tờ hợp pháp.

Cùng với các vụ án, chuyên án khác của các đơn vị trong toàn lực lượng, tập thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển xây dựng ý chí quyết tâm cao nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, mưu trí, sáng tạo, linh hoạt trong xử lý các tình huống, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đợt cao điểm.

Đọc thêm