Cảnh sát biển thăm, động viên, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khoảng một tuần (ngày 3 - 10/8), Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 đã đến thăm và tặng quà, nhằm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại 11 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hải Phòng.
Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 1 thăm, tặng quà động viên lực lượng trực chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Hải Phòng.
Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 1 thăm, tặng quà động viên lực lượng trực chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Hải Phòng.

Thay mặt các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Như Ngọc - Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 đã cùng đoàn công tác trực tiếp đến các chốt kiểm dịch ở trên địa bàn đóng quân để thăm hỏi sức khỏe, tình hình hoạt động của từng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Theo Trung tá Nguyễn Như Ngọc, suốt thời gian vừa qua, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đã luôn cố gắng hết mình, không quản ngại khó khăn vất vả hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tham gia phòng chống dịch, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 mong muốn các lực lượng trực chốt tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, phối hợp kiểm soát tốt các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương, cố gắng hạn chế tối đa nguồn bệnh có cơ hội xâm nhập vào địa bàn, phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ hoặc mắc bệnh để giám sát, quản lý, cách ly, điều trị kịp thời.

Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 1 thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phường Vạn Mỹ, TP Hải Phòng.

Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 1 thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phường Vạn Mỹ, TP Hải Phòng.

Cũng trong dịp này, Đoàn cơ sở và Hội phụ nữ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 đã phối hợp các đơn vị kết nghĩa tổ chức phát động chương trình “Tiếp sức đêm, phòng chống dịch COVID-19”. Qua đó, thấu hiểu sự vất vả, thậm chí là đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình làm nhiệm vụ của các thành viên chốt trực.

Đặc biệt, trong những ngày qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ đơn vị cũng đã chuẩn bị trên 200 suất ăn nghĩa tình ủng hộ, động viên 55 chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Ngoài kêu gọi và chung tay ủng hộ nhu yếu phẩm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tự tay làm gần 100 mặt nạ chống giọt bắn để tặng các lực lượng tuyến đầu và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 tiếp sức chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cảng Hải Phòng.

Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 tiếp sức chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cảng Hải Phòng.

Những phần quà ý nghĩa, thiết thực, dù giá trị không lớn nhưng đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm động viên và sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1, kịp thời cổ vũ, động viên lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến ngày càng phức tạp, góp phần phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, vào sáng 4/8, Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm của huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Hải đội 102 tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân.

Hải đội 102 tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân.

Trong đợt này, Đoàn công tác Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức thăm hỏi, tặng 100 hộp khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn và 30 thùng sữa TH True Milk cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân và lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại đây. Đây cũng là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý cách ly tập trung cho trên 100 công dân của huyện Nghi Xuân từ các tỉnh phía Nam về tránh dịch.

Ngày 6 - 8/8, tỉnh Hà Tĩnh đã đón khoảng trên 1.000 công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về tránh dịch. Do vậy, nhân dịp này, Đoàn cơ sở Hải đội còn phối hợp với Huyện đoàn Nghi Xuân huy động hơn 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh, dọn phòng ở, phát quang bụi rậm, chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở trong khu cách ly tập trung số 4 tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để sẵn sàng đón công dân từ các vùng dịch trở về.

Đọc thêm