Cảnh sát biển trấn áp tội phạm ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 luôn tích cực, chủ động trong công tác trinh sát bám nắm tình hình địa bàn, xác minh đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
Tang vật ma tuý mà lực lượng Cảnh sát biển thu giữ được trong một chuyên án.
Tang vật ma tuý mà lực lượng Cảnh sát biển thu giữ được trong một chuyên án.

Điển hình, 19h30 ngày 16/2, tại giao lộ Trường Chinh - Lê Đại Hành (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng PCTP ma túy BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an phường Hòa Phát tiến hành bắt quả tang đối tượng Ngô Trọng Minh, tên thường gọi là “Beo” (thường trú tại Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng tang vật là 200 viên thuốc lắc đang cất giấu trong người.

Thời điểm bị bắt, Minh dương tính với ma túy. Qua quá trình trinh sát, theo dõi, giám sát đối tượng, trinh sát nhận thấy hoạt động mua bán thuốc lắc của Minh khá tinh vi và quy mô, tính chất ngày càng phức tạp; đối tượng thường mang thuốc lắc từ Quảng Nam ra Đà Nẵng tiêu thụ.

17h40 ngày 19/2, cũng tại giao lộ Trường Chinh – Lê Đại Hành, lực lượng PCTP ma tuý BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lính (SN 1989, thường trú tại phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), hành nghề lái xe taxi có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật mà các lực lượng chức năng thu giữ trên xe của đối tượng Lê Văn La là 3 kg ketamin (trị giá số ma tuý trên gần 2 tỉ đồng) được ngụy trang trong những túi chè khô.

Đối tượng Ngô Trọng Minh cùng tang vật.

Đối tượng Ngô Trọng Minh cùng tang vật.

Thượng tá Cao Xuân Tùng - Trưởng Phòng PCTP ma tuý BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công 8 chuyên án, vụ án (1 chuyên án, 7 vụ án) về ma túy bắt giữ 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 186,97 gam ma túy đá; 3,50kg ketamine, 13,4 gam heroin, 11 điện thoại, 1 xe máy, 22.460.000 VNĐ cùng nhiều tang vật có liên quan.

Để thực hiện có hiệu quả trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị đã cử các trinh sát dày dạn kinh nghiệm ngày đêm bám sát các địa bàn, kịp thời phát hiện, theo dõi, xác minh nhiều đối tượng nghi vấn phạm tội ma tuý.

Bên cạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, Phòng PCTP ma túy BTL Vùng cũng đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền truyền cho học sinh, nhân dân trên địa bàn về nguyên nhân, con đường xâm nhập của ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe của con người và những hệ lụy mà ma túy gây ra cho xã hội, sự cần thiết phải phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đối với loại tội phạm này; các phương thức thủ đoạn tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, việc lôi kéo, lợi dụng, mua chuộc của bọn tội phạm ma túy, cách nhận biết các chất ma túy thường gặp, các chất ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam và biện pháp phòng, chống; phát 800 tờ rơi tuyên truyền cho hơn 800 lượt người.

Với sự quyết tâm, nỗ lực, khắc phục khó khăn, chủ động trong tấn công trấn áp tội phạm ma túy trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập thể Phòng PCTP ma túy BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và cá nhân Thượng tá Cao Xuân Tùng đã được BTL Cảnh sát biển tặng Bằng khen.

Trong đợt triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma tuý số 1 cũng đã phối hợp triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn liên quan đến ma tuý.

Theo chia sẻ của lãnh đạo đơn vị, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn đơn vị quản lý tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin liên lạc hiện đại và sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh, thu thập thông tin ở các tuyến cảng, biển. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện tốt hoạt động phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án.

Cảnh sát biển phối hợp tuyên truyền pháp luật, tặng quà cho chủ các phương tiện tàu thuyền.

Cảnh sát biển phối hợp tuyên truyền pháp luật, tặng quà cho chủ các phương tiện tàu thuyền.

Điển hình là vào ngày 19/01/2022, tại khu vực Dốc Hoành Nha, xóm 2, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy/Công an tỉnh Nam Định triệt phá thành công chuyên án 122S, bắt giữ đối tượng Lò Văn Sáng (SN 1961, thường trú tại Bản Vánh 1, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin,1 kg ketamine; 03 điện thoại di động và 20 triệu đồng.

Trong đợt cao điểm vừa qua, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, triệt phá 10 vụ, bắt 18 đối tượng (khởi tố 1 vụ; 2 chuyên án phối hợp); thu giữ 7,29g và 2 bánh heroin, 280,378g và 1 kg ma túy tổng hợp, 7 điện thoại di động, 2 xe ôtô, 3 xe máy, 1 cân điện tử, gần 30 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Quá trình tổ chức đợt cao điểm, toàn đơn vị đảm bảo tốt các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được đơn vị xác định là hết sức cần thiết. Trong Đợt cao điểm, đơn vị đã phối hợp Trạm Kiểm soát Biên phòng Bạch Đằng/Đồn Biên phòng Tràng Cát và UBND xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng tiến hành tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy cho các phương tiện tàu, thuyền và hàng trăm ngư dân; cấp phát trên 300 tờ rơi, tờ gấp các loại; tặng cờ Tổ quốc, sách pháp luật, phao tròn, áo phao, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn cho Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và tạo sự đoàn kết giữa quần chúng nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật...

Đọc thêm