Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu vững vàng trên trận tuyến chống “giặc” lửa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã vận dụng sáng tạo, tập trung thực hiện và làm tốt công tác tham mưu trên lĩnh vực PCCC và CNCH, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cách đây 60 năm, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/SL ban hành “Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC”. Ngày 2/6/1996 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 369 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày PCCC toàn dân”, đó cũng là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn không ngừng rèn luyện bản lĩnh chiến đấu chống “giặc lửa”, sẵn sàng xả thân vì sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân.

Thực tập phương án PCCC và CNCH trước khi diễn ra các sự kiện chính trị.

Thực tập phương án PCCC và CNCH trước khi diễn ra các sự kiện chính trị.

Sẵn sàng trên trận tuyến chống giặc lửa

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC tại các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng chống cháy nổ, tổ chức diễn tập các tình huống cháy nổ xảy ra tại từng mục tiêu, thời điểm và địa bàn cụ thể. Nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung và của tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Điển hình như, thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra Đảng hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy. Chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các khu vực diễn ra các sự kiện chính trị.

Với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn PCCC tại các địa bàn trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, là các địa bàn trọng điểm như: trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở kinh doanh và khu dân cư để chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại Công ty Gas (Ảnh chụp trước 30/4/2021).

Kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại Công ty Gas (Ảnh chụp trước 30/4/2021).

Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, luôn được thực hiện một cách chu đáo, thận trọng, tổ chức tốt từ các khâu như: thường trực sẵn sàng chiến đấu, việc bảo quản, bảo dưỡng tốt trang thiết bị, phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, vận dụng sáng tạo các kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy nên các vụ cháy xảy ra đều được tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời có hiệu quả. Từng cán bộ, chiến sỹ dù ở vị trí công tác nào hay bất cứ hoàn cảnh nào đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm, bảo vệ an toàn nhiều tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC được lực lượng PCCC thực hiện thường xuyên tại các công ty, doanh nghiệp tại khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh kho hàng trong khu dân cư. Nhất là, kiểm tra vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trong việc tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC; việc học tập, huấn luyện nghiệp vụ và phát huy hiệu quả hoạt động cho lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; kiểm tra khả năng vận hành các phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo công tác PCCC theo phương châm 4 tại chổ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất an toàn về PCCC.

Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Đại tá Tăng Ánh Hồng – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Với vai trò cơ quan Thường trực PCCC và CNCH của tỉnh, để phòng, ngừa cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại, chúng tôi đã triển khai những biện pháp trọng tâm: Tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hình thức như phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ; diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phát tờ rơi,… nhằm nâng cao kiến thức phòng, cháy chửa cháy của người dân.

Song song đó, đồng loạt phối hợp kiểm tra tại các Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị,… Đặt biệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bên canh đó, yêu cầu họ thực hiện đúng quy định về trang thiết bị PCCC để ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ”.

Tổ chức cho học sinh tham quan, tiếp cận các thiết bị PCCC (Ảnh chụp trước 30/4/2021).

Tổ chức cho học sinh tham quan, tiếp cận các thiết bị PCCC (Ảnh chụp trước 30/4/2021).

Bên cạnh công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức mới trực quan, sinh động, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; xây dựng, củng cố các phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tiểu thương mua bán trên địa bàn nơi có nguy cơ cháy nổ cao.

Đẩy mạnh quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác rèn luyện chấn chỉnh, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác hồ dạy CAND và 4 điều Bác dạy lực lượng Cảnh sát PCCC… Nhờ làm tốt các biện pháp phòng ngừa, thời gian qua số vụ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh luôn được kiềm chế và kéo giảm, không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tặng quà cho lực lượng Bảo vệ dân phố nhân dịp Tết Nguyên đán.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tặng quà cho lực lượng Bảo vệ dân phố nhân dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều ấn tượng tốt đẹp

Bên cạnh công tác chữa cháy và CNCH, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân thì thời gian qua lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh còn thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng như: Tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào những dịp dầu năm học mới với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng... Tổ chức cho Đoàn viên thanh niên sửa chữa nhà tình thương, tình nghĩa, phát hoang các tuyến lộ giao thông nông thôn.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy với công việc, mưu trí trong chiến đấu với giặc lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã góp phần tô thắm thêm cho hình ảnh chiến sĩ Công an Bạc Liêu vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

Đọc thêm