Cao Bằng phòng chống dịch hiệu quả giữ vững vùng xanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với chiến lược phòng chống dịch (PCD) của tỉnh là “Mỗi khu dân cư là pháo đài và mỗi người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch”, đến nay Cao Bằng vẫn giữ được vùng xanh cho cội nguồn cách mạng. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt đem lại hiệu quả đã khẳng định tinh thần, ý chí, kiên cường của các lực lượng PCD trước đại dịch Covid-19.
Lực lượng biên phòng kiểm soát vùng biên không để dịch lây lan từ biên giới
Lực lượng biên phòng kiểm soát vùng biên không để dịch lây lan từ biên giới

Tỷ lệ tiêm vắc xin cao nhất toàn quốc

Đến tháng 10/2021, toàn tỉnh Cao Bằng có 160.000 người được tiêm chủng, trong đó trên 106.000 người được tiêm mũi 1, trên 54.000 người được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin chiếm 43%, tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc xin chiếm gần 15%.

Theo thống kê, Cao Bằng là 1 trong 10 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc xin cao nhất toàn quốc, cơ bản đã tiêm xong cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và xã, thị trấn vùng kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới cơ bản đã tiêm xong.

Ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh Cao Bằng cho biết: Kế hoạch tiêm vắc xin được Sở Y tế và các địa phương khẩn trương triển khai. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”, tham gia tiêm đúng theo lịch đăng ký; không chờ đợi, kén chọn vắc xin vì vắc xin đang rất khan hiếm. Nếu để chậm việc tiêm chủng sẽ càng tạo nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng rất nhanh với biến thể mới Delta.

Chỉ trong thời gian ngắn, Sở Y tế phối hợp với các địa phương xây dựng kịch bản tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Tháng 4 - 10/2021, ngay khi được phân bổ vắc xin, lực lượng Y tế lập tức triển khai tiêm vắc xin cho người dân. Y, bác sĩ tổ chức tiêm cả ngày và đêm để phủ nhanh vắc xin, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu y, bác sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ, giáo viên, xã, thị trấn biên giới.

Kích hoạt phòng, chống dịch lên mức cao nhất

Phủ nhanh vắc xin không có nghĩa là an toàn vì dịch diễn biến rất phức tạp, có thể xâm nhập vào tỉnh bất cứ lúc nào. Ban Chỉ đạo PCD tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm PCD trong tình hình mới. Tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác với quan điểm “phòng” là cơ bản, lâu dài, quyết định, “chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng.

Triển khai nhanh kế hoạch tiêm vắc xin tại bệnh viện Đa khoa tỉnh

Triển khai nhanh kế hoạch tiêm vắc xin tại bệnh viện Đa khoa tỉnh

Với phương châm chiến lược trên, Ban Chỉ đạo PCD tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực ứng dụng nền tảng công nghệ thông minh, thành lập Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh kết nối trực tuyến hiển thị trực quan các thông tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh với 10 trung tâm chỉ huy cấp huyện, 21 sở, ban, ngành và 161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh và cấp cơ sở kích hoạt đi vào hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông minh làm tăng thêm tính chủ động, linh hoạt trong điều hành, sẵn sàng phản ứng nhanh với các tình huống dịch từ cơ sở, đặc biệt khi có F0.

Đồng thời với ứng dụng nền tảng công nghệ sống thông minh vào PCD, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCD tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành chủ động xây dựng các phương án, kịch bản và sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch mức cao nhất, dự phòng kịch bản có tình huống F0.

Ngoài ra, Cao Bằng xây dựng các kịch bản, phương án về cách ly, thu dung và dập ổ dịch để ứng phó với từng cấp độ, tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tránh để bị động. “Tâm thế của tỉnh luôn chủ động PCD ở mức cao nhất, luôn chủ động nếu có phát sinh tình huống mới F0, không bị động bất ngờ, dập dịch ngay. Chủ động, nỗ lực giữ vững tỉnh xanh không Covid-19”.

Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh Cao Bằng khẳng định: Bước vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo PCD tỉnh sớm nhận diện tình hình thực tiễn và khó khăn của tỉnh, xác định nhiệm vụ chiến lược, ban hành Chỉ thị lãnh chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc tạo sức mạnh đoàn kết, ngăn chặn dịch từ sớm, từ xa, không để dịch xâm nhập vào tỉnh, giữ vững Cao Bằng vùng xanh duy nhất toàn quốc không ca nhiễm F0 Covid-19 hai năm qua.

Từ giữ vững tỉnh xanh an toàn, Cao Bằng giảm bớt các nguồn chi viện, hỗ trợ từ Trung ương trong bối cảnh đất nước khó khăn, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; bảo vệ tính mạng cho hàng nghìn người dân; dành nhân lực gần 100 y, bác sĩ và hơn 50 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch từ tháng 8 - 10/2021.

Đọc thêm