Cao Bằng ra quân hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường“

(PLVN) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Cao Bằng phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng, Ban điều phối Dự án CSSP và UBND huyện Nguyên Bình tổ chức ra quân "Tháng hành động vì môi trường".
Tháng hành động vì môi trường tại Cao Bằng
Tháng hành động vì môi trường tại Cao Bằng

Tham dự có lãnh đạo Sở TN&MT, các ban, ngành liên quan và hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện.

Năm 2020, với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” tỉnh đã quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học năm 2020, định hướng 2030 gồm Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, Khu bảo tồn loài sinh cảnh cấp quốc gia Vượn Cao Vít Trùng Khánh. Buổi lễ đã kêu gọi tất cả mọi người hãy tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân, khuyến khích thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập 4 khu bảo tồn loài sinh cảnh, 5 khu bảo vệ cảnh quan, 1 khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Bằng, 1 hành lang đa dạng sinh học xuyên biên giới kết nối Khu bảo tồn loài sinh cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh với Trung Quốc và nhiều hệ thống các khu vực bảo tồn tại chỗ và chuyển chỗ các nguồn gen quý hiếm.

Về lĩnh vực biến đổi khí hậu, tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc không tham gia vào các hoạt động săn bắt, nuôi trồng, tiêu thụ các sản phẩm động thực vật hoang dã, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Khuyến khích phát triển hệ thực vật rừng và trồng nhiều cây xanh góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hành động vì thiên nhiên.

Sau buổi lễ, hơn 300 đại biểu, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân huyện Nguyên Bình đã tham gia thu gom rác thải, dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại một số khu vực công cộng trên địa bàn huyện. Tổ chức diễu hành trên các trục đường phố, khu dân cư với chủ đề về Ngày Môi trường thế giới, hành động vì thiên nhiên. Sở TN&MT tổ chức lấy rác thải nhựa tái chế đổi 70 cây xanh, 30 bình nước thủy tinh.

Đọc thêm