Cao Bằng tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo phản ánh của người dân , thời gian gần đây trên địa bàn phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng xuất hiện tình trạng các xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy liên tục trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xe chở đất che đậy sơ sài, có dấu hiệu cơi nới thành thùng
Xe chở đất che đậy sơ sài, có dấu hiệu cơi nới thành thùng

Theo tìm hiểu, các xe lấy đất ở trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận phường Sông Hiến rồi vận chuyển theo hướng QL3.

Bình quân mỗi ngày, mấy chục lượt xe tải vận chuyển đất trên tuyến đường, quá trình vận chuyển các xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải, một số xe che chắn sơ sài gây ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn người tham gia giao thông.

Vị trí lấy đất tại địa phận phường Sông Hiến

Vị trí lấy đất tại địa phận phường Sông Hiến

Ngày 28/10, có mặt tại vị trí được phản ánh, phóng viên ghi nhận có 2 máy múc đang hoạt động hết công suất, cùng với đó là hàng dài những chiếc xe đang chờ ăn đất. Sau đó, các xe tải này chở đất ra vào liên tục nhưng không có biện pháp nào xử lý bụi, vệ sinh bánh xe nhằm đảm bảo môi trường.

Theo chân đoàn xe chở đất, phóng viên nhận thấy tất cả số lượng đất lấy đi được vận chuyển vào nhà máy gạch tuynel Cao Bằng cách đó vài cây số để tiêu thụ.

Ông Hải, một người dân thường xuyên di chuyển qua tuyến đường chia sẻ: Gần đây tôi di chuyển qua tuyến đường này thấy xuất hiện nhiều xe tải chở đất chạy cả ngày, tôi thấy xe chở nặng không được che chắn cẩn thận, ngày nắng đi rất bụi. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp mới được đầu tư đưa vào sử dụng chưa lâu, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời xe quá khổ, quá tải tôi e tuyến đường này sẽ nhanh chóng xuống cấp.

Tình trạng diễn ra từ lâu nhưng không thấy các cơ quan chức năng, CSGT ngăn chặn, kiểm tra, xử lý, để cho những chiếc xe chở đất có nhiều dấu hiệu vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đất khai thác được chở về nhà máy gạch tuynel Cao BằngĐất khai thác được chở về nhà máy gạch tuynel Cao Bằng

Trước thực trạng trên, đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra giấy phép, hoạt động san gạt của đơn vị tại điểm được đề cập. Và cũng cần làm rõ việc số lượng đất được vận chuyển đến nhà máy gạch tuynel Cao Bằng để tiêu thụ có đúng theo quy định, có dấu hiệu vi phạm phạm pháp luật, tiêu thụ đất lậu hay không?

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm