Cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành góp phần tạo ra đột phá phát triển kinh tế

(PLVN) -Mới đây, tại TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã tổ chức "Lễ ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022-2025".
Đắk Nông và Bình Phước ký kết hợp tác phát triển

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và đại diện các sở, ngành, địa phương cùng nhiều doanh nghiệp của 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh nhấn mạnh: Đắk Nông và Bình Phước có mối quan hệ truyền thống lâu đời, bền chặt trong suốt tiến trình lịch sử. Đắk Nông là 1 tỉnh trẻ, còn nhiều khó khăn, nên rất mong muốn được hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực với các địa phương, đặc biệt là người bạn láng giềng Bình Phước.

Một trong những vấn đề quan trọng là Đắk Nông mong muốn hợp tác sâu rộng với Bình Phước để xây dựng hạ tầng giao thông, trọng tâm là tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành, góp phần tạo ra đột phá trong phát triển.

“Tuyến đường này không chỉ có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế - xã hội mà còn mang giá trị quốc phòng - an ninh. Chúng tôi rất mong cùng Bình Phước chung sức để tuyến đường này sớm được triển khai”.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với phía Đắk Nông. Bình Phước đặc biệt quan tâm đến đột phá về hạ tầng giao thông, trong đó tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành là một trong 4 tuyến đường trọng điểm.

“Bình Phước rất sẵn sàng hợp tác và tin tưởng rằng, hợp tác với Đắk Nông sẽ ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi rất mong Đắk Nông tăng cường sự ủng hộ cho Bình Phước đối với các vấn đề, các dự án có lợi cho 2 tỉnh”.

Việc hợp tác với Đắk Nông được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước thống nhất ủng hộ cao. Ngoài vấn đề giao thông, Bình Phước cũng mong muốn hợp tác phát triển sâu rộng với Đắk Nông trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác như: Đào tạo nhân lực, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển du lịch…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND 2 tỉnh đã ký chương trình hợp tác với 10 lĩnh vực: Nông nghiệp; Công nghiệp - Thương mại; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm; Quy hoạch và phát triển đô thị; Phòng, chống dịnh bệnh; Cải cách hành chính; Bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm; Hợp tác 2 tỉnh trong tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Chúng tôi rất mong sau lễ ký kết này, lãnh đạo 2 tỉnh và các sở, ngành, địa phương sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác. Tôi tin tưởng rằng, trong tương lai gần, hợp tác của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp”./.

Đọc thêm