Cấp cứu một phụ nữ nhập cảnh trái phép bị ngã vách núi, hôn mê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 31/01/2022 (tức 29 Tết), Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Cao Bằng đã phát hiện ra 16 công dân nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 857 đến 858, trong đó có một phụ nữ bị ngã, mắc kẹt trên đỉnh núi.
Người phụ nữ bị nạn trên đường leo núi nhập cảnh trái phép về nước
Người phụ nữ bị nạn trên đường leo núi nhập cảnh trái phép về nước

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31/01/2022, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động khu vực biên giới đã phát hiện 15 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực giữa mốc 857 đến 858.

Qua khai thác nhanh, số công dân trên khai nhận là công dân Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Trung Quốc, nay do không có việc làm nên đã vượt biên trái phép về Việt Nam thì bị tổ tuần tra phát hiện. Đáng chú ý, số công dân này cũng khai báo trong đoàn vượt biên trái phép về Việt Nam có tổng cộng 16 người, do trời mưa đường trơn trượt nên đã có 01 người phụ nữ có tên (Dương) quê ở Hải Phòng đã ngã vách núi, bị thương ở chân khi vừa sang đến địa phận lãnh thổ Việt Nam. Hiện người này đang mắc kẹt ở trên đỉnh núi không thể đi về được.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, tổ tuần tra đã dẫn giải số công dân trên về chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 7 của đơn vị tại xóm Khưa Thoang, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ tuần tra gồm 03 người do đồng chí Nguyễn Văn Hưng phụ trách phối hợp với quần chúng nhân dân xóm Khưa Thoang tổ chức tìm kiếm người phụ nữ bị nạn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, tổ tuần tra gặp nhiều khó khăn, do địa hình vách núi cao, hiểm trở, thời tiết đang mưa nên việc leo núi rất nguy hiểm. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm cao của các chiến sĩ, đến 13 giờ, tổ tuần tra đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng bàn chân trái đã bị chệch khớp, không thể đi lại được. Bên cạnh đó, khu vực nạn nhân gặp nạn có địa hình hiểm trở, vách đá cao không thể đưa người xuống núi.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cõng nạn nhân xuống núi

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cõng nạn nhân xuống núi

Theo đó, Trung tá Vũ Văn Giảng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã chỉ đạo cắt cử người theo dõi sức khỏe nạn nhân này, số còn lại tiến hành tìm đường để vận chuyển nạn nhân xuống núi an toàn. Đồng thời, Trung tá Giảng cũng trực tiếp đến hiện trường xử lý vụ việc.

Do nạn nhân bị mưa ướt và bị đói nhiều ngày ở trên rừng nên tình trạng sức khỏe có diễn biến xấu, không nói được, người run và co giật, các chiến sĩ đã nhường áo của mình cho nạn nhân đồng thời chườm nước nóng, tiếp sữa cho nạn nhân lấy sức.

Trong quá trình xuống núi, nạn nhân có dấu hiệu của hôn mê sâu, các chiến sĩ Quân y đã tiến hành cấp cứu tại chỗ. Trung tá Vũ Văn Giảng cũng chỉ đạo bằng mọi giá phải vận chuyển được nạn nhân xuống núi trước khi trời tối.

Với tinh thần khẩn trương, thận trọng, đến 18 giờ 30 phút nạn nhân được đưa xuống núi an toàn. Tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trạm Y tế xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Sau hơn 01 giờ đồng hồ điều trị tại trạm Y tế sức khỏe của nạn nhân đã dần hồi phục trở lại và được bàn giao cho trung tâm Y tế huyện Hạ Lang để đưa đi cách ly theo quy định phòng dịch. Được biết, nạn nhân trên là Cao Thùy Dương, sinh năm 1986, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Đọc thêm