Cha đâm chết con trai vì nhiều lần bị con đánh đuổi ra khỏi nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau nhiều lần bị con trai đánh và đuổi ra khỏi nhà, Hà Quang Nhạo dùng dao đâm con ruột tử vong rồi đến Công an đầu thú.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn vợ, Hà Minh Nghĩa trở về sinh sống cùng ông Nhạo (cha ruột của Nghĩa) tại ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Trong thời gian chung sống, Nghĩa thường xuyên la chửi và đuổi cha ra khỏi nhà vì cho rằng cha không chuyển quyền sử dụng đất cho Nghĩa.

Bị cáo Hà Quang Nhạo tại phiên tòa

Bị cáo Hà Quang Nhạo tại phiên tòa

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19/11/2021, Nhạo, Nghĩa cùng một số người bạn uống rượu tại nhà Nhạo. Trong lúc nhậu, Nghĩa tiếp tục la mắng Nhạo thì được mọi người can ngăn, Nhạo lấy cơm đem ra phía trước nhà ngồi ăn thì bị Nghĩa la chửi và lật đổ mâm cơm xuống đất rồi tiếp tục đánh Nhạo. Tức giận, Nhạo dùng chân đạp Nghĩa văng ra ngoài và bỏ chạy đến kệ bếp, Nghĩa đuổi theo đánh thì bị Nhạo lấy cây dao mác trên kệ bếp đâm trúng vùng bụng Nghĩa 01 nhát rồi đến Công an thị trấn Cái Dầu đầu thú. Còn Nghĩa được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đến ngày 23/11, Nghĩa tử vong.

Ngày 30/11, Nhạo bị khởi tố điều tra.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 25/3, Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị báo Hà Quang Nhạo, sinh năm 1955, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, 09 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Đọc thêm