Chăm sóc những “công dân” đặc biệt

(PLVN) - Đây lần thứ 12 tiếp nhận cách ly công dân về từ các vùng có dịch COVID-19 được xem là lần khó khăn nhất đối với cán bộ, nhân viên phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. 

Trong số 375 công dân được cách ly tại  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu lần này, có tới 9 phụ nữ mang thai và 37 trẻ em, trong đó có 26 trẻ dưới 1 và 2 tuổi. Đây là những công dân cần được chăm sóc đặc biệt từ sức khỏe đến chế độ ăn uống và nhiều nhu cầu khác. 

Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và tinh thần vì nhân dân phục vụ của bộ đội Cụ Hồ đã không chỉ bảo đảm tốt mọi mặt trong thời gian cách ly mà còn để lại những tình cảm, sự trân trọng trong lòng các công dân.

Cán bộ, sĩ quan đang sơ chế thúc ăn cho công dân.
 Cán bộ, sĩ quan đang sơ chế thúc ăn cho công dân.
Nấu cháo cho các trẻ nhỏ trong khu cách ly.
Nấu cháo cho các trẻ nhỏ trong khu cách ly. 
Đo thân nhiệt cho trẻ nhỏ.
 Đo thân nhiệt cho trẻ nhỏ.
Cán bộ quản lý khu cách ly mang đồ chơi đến cho các trẻ nhỏ.
Cán bộ quản lý khu cách ly mang đồ chơi đến cho các trẻ nhỏ.  
Cán bộ và nhân viên y tế tắm cho trẻ.
 Cán bộ và nhân viên y tế tắm cho trẻ.
Cán bộ và nhân viên y tế cho trẻ uống sữa sau khi tắm xong.
 Cán bộ và nhân viên y tế cho trẻ uống sữa sau khi tắm xong. 
Cán bộ quản lý khu cách ly thăm hỏi tình hình sức khỏe của các trẻ.
 Cán bộ quản lý khu cách ly thăm hỏi tình hình sức khỏe của các trẻ.
Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe cho phụ nữ mang thai.
 Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe cho phụ nữ mang thai.

Đọc thêm