Cháu bé 10 tuổi tại Quảng Bình tử vong dưới ao cá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Không thấy cháu ngoại đâu, ông Miền vội vã đi tìm thì tá hỏa phát hiện Q. đuối nước dưới ao cá sau nhà.
Ao cá - Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cháu Q. tử vong.
Ao cá - Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cháu Q. tử vong.

Chiều 26/7, thông tin từ UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu bé 10 tuổi tử vong.

Nạn nhân là cháu C. A. Q (SN 2011, học sinh lớp 4, Trường tiểu học số 1 Trung Hóa).

Cụ thể, vào khoảng 13h cùng ngày, không thấy cháu Q. nên ông Cao Đình Miền (trú tại thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa – ông ngoại của Q.) đi tìm thì phát hiện Q. bị đuối nước dưới ao cá sau nhà. Ông Miền liền hô hoán mọi người xung quanh đến giúp đỡ cứu cháu Q. nhưng cháu đã tử vong.

Q. không có bố, mẹ đang làm ăn ở miền Nam nên gửi cháu lại cho ông bà ngoại nuôi ăn học. Gia cảnh của ông bà ngoại cháu Q. thuộc diện hộ cận nghèo của xã, cuộc sống rất vất vả.

Chính quyền địa phương và người dân đang cùng gia đình đang lo hậu sự cho cháu Q.

Đọc thêm