Cháy nhà trong đêm, cháu bé 5 tuổi tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do lửa cháy quá lớn nên chỉ đưa được 2 cháu lớn hơn ra ngoài, trong đó 1 cháu bị bỏng nặng, còn cháu Tráng Thín Sấu, sinh năm 2017 đã tử vong
Đám cháy thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng 3 tạ thóc, 5 tạ ngô. ảnh: Phương Sửu - Cao Chung
Đám cháy thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng 3 tạ thóc, 5 tạ ngô. ảnh: Phương Sửu - Cao Chung

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, ông Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết: vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25/2, trên địa bàn thôn Sả Chải, xã Pha Long. Ngôi nhà bị cháy là của gia đình ông Tráng Sồ Chứ, sinh năm 1973.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 3 cháu nhỏ. Sau khi phát hiện cháy, các hộ gia đình bên cạnh đã hô hoán cả thôn hỗ trợ dập lửa, huy động cán bộ chiến sỹ biên phòng, công an đến hỗ trợ.

Do lửa cháy quá lớn nên chỉ đưa được 2 cháu lớn hơn ra ngoài, trong đó 1 cháu bị bỏng nặng, còn cháu Tráng Thín Sấu, sinh năm 2017 đã tử vong trong đám cháy. Đám cháy thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng 3 tạ thóc, 5 tạ ngô.

Gia đình ông Chứ thuộc diện hộ nghèo, có 5 khẩu, vợ đã mất, chỉ còn ông và người con trai cùng 3 cháu nhỏ.

Thường trực UBND huyện Mường Khương kịp thời thăm hỏi gia đình và cháu bé đang cấp cứu tại bệnh viện. ảnh: Phương Sửu - Cao Chung

Thường trực UBND huyện Mường Khương kịp thời thăm hỏi gia đình và cháu bé đang cấp cứu tại bệnh viện. ảnh: Phương Sửu - Cao Chung

Ngay trong đêm, Thường trực UBND huyện Mường Khương đã kịp thời đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ với gia đình ông. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình ông Chứ vượt qua khó khăn.

Đọc thêm