Cháy rụi hàng loạt cánh đồng lúa nghi do dùng thuốc trừ cỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhiều hộ dân ở các thôn Tứ Chánh, Phe Tư, Tây Sơn thuộc xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vô cùng bức xúc khi 2,5 hecta lúa của xã này bị cháy rụi do nghi dùng thuốc bảo vệ thực vật trừ cỏ mang tên Halo Super 250WP của công ty USAGRO phân phối, khiến vụ lúa hè thu này nhiều cánh đồng của xã đã phải bỏ trắng.
Cánh đồng lúa cháy rụi của gia đình ông Nguyễn Văn Bắc.
Cánh đồng lúa cháy rụi của gia đình ông Nguyễn Văn Bắc.

Trừ cỏ diệt luôn cả lúa

Về xã Phong Sơn những ngày này mạ non dậy hương thơm. Chúng tôi đi theo cánh tay chỉ dẫn của người dân thôn Tứ Chánh tìm đến gia đình anh Nguyễn Văn Bắc và lắng nghe chuyện trái khoáy vì gia đình anh sau khi dùng thuốc bảo vệ thực vật hậu nảy mầm cho lúa thì lúa đồng loạt ngả ra chết rụi.

“Thấy đồng bắt đầu xuất hiện cỏ tranh lên khoảng 2 -3 lá, tôi ra cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật của bà Nguyễn Thị Trúc Anh (thôn Sơn Quả) trên địa bàn xã mua thuốc bảo vệ thực vật Halo Super 250WP về để diệt loại cỏ này. Việc này vụ lúa năm nào tôi cũng thường làm với mong muốn lúa sinh trưởng tốt”, anh Bắc vừa kể vừa đưa cho chúng tôi xem vỏ gói thuốc Halo anh đã bơm để bây giờ vào mùa vụ, những cánh đồng khác xanh tươi thì cánh đồng hơn 1 sào của gia đình buộc phải bỏ hoang.

Anh Bắc đưa bì thuốc diệt cỏ nhãn Halo ra cho chúng tôi xem. Anh giữ vỏ thuốc này lại và có báo cho đại lý, giám đốc hợp tác xã nhờ “kêu” giúp đến chính quyền, công ty và để biết vì sao lại xảy ra hiện tượng lạ này.

Ông Nguyễn Văn Bắc phản ánh việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ cỏ Halo Super 250WP khiến cánh đồng của gia đình chết cả cỏ lẫn lúa.

Ông Nguyễn Văn Bắc phản ánh việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ cỏ Halo Super 250WP khiến cánh đồng của gia đình chết cả cỏ lẫn lúa.

Theo anh Bắc, sự việc diễn ra vào khoảng giữa tháng 6, sau khi vãi phân cho lúa, mua được gói Halo thì gia đình tiến hành bơm thuốc diệt cỏ. Chỉ khoảng 2 -3 ngày sau khi sử dụng thuốc, lúa từ từ chết, cây lúa quắt lại khô héo rồi cứ thế lá bị cháy đen từ ngọn, rễ thối úng. Sau đó, mặc dù đã cố gắng bón lá nhưng vẫn không cứu vãn được. “Lá đen thui luôn chị ạ”, ông Bắc vừa nói vừa bảo chúng tôi ra đồng để tận mắt thấy “tàn dư” còn lại. Theo quan sát, những khoảnh lúa cạnh nhà ông Bắc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Cùng cảnh ngộ với ông Bắc, trong Hợp tác xã nông nghiệp Tứ Chánh nhiều hộ viên cũng gặp éo le tương tự, như: hộ Phạm Thị Đông bị cháy 1 sào, Thái Công Khoát bị cháy 1 sào, Thái Công Ánh bị cháy 1 sào 6 và hộ Nguyễn Đình Tuấn thiệt hại 1 sào lúa.

Cần biện pháp khắc phục để ổn định sản xuất

Ông Trịnh Xuân Nhân - Chủ tịch UBND xã Phong Sơn - cho biết, không chỉ thôn Tứ Chánh bị thiệt hại gần 6 sào lúa, toàn xã Phong Sơn trong vụ hè thu này cùng các hợp tác xã Tây Sơn, Phe Tư, Tứ Chánh đã thiệt hại khoảng 2,5 ha lúa theo phản ánh đều xảy ra sau khi 16 hộ dân sử dụng thuốc của công ty Halo Super 250WP.

Ông Lê Bảo - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tứ Chánh - cung cấp thông tin với báo Pháp Luật Việt Nam, hợp tác xã của ông có 5 hộ bơm thuốc này bị cháy lúa. “Sau khi nhận được phản ánh của chúng tôi, bên công ty có ra thăm, chụp ảnh lấy mẫu nhưng xong việc thì lơ luôn đến giờ chưa có phản hồi", ông nói.

Nhận được thông tin, bên Chi cục Bảo vệ thực vật huyện Phong Điền, Trung tâm Dịch vụ Cây trồng của huyện Phong Điền, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, UBND xã Phong Sơn đã đến thăm các diện tích cây lúa bị cháy để tìm hướng giải quyết cho bà con.

Ông Trần Xuân Anh - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế - chia sẻ, Chi cục đã tiến hành công tác kiểm tra và lấy mẫu thuốc đồng thời lập biên bản lấy mẫu đưa đi kiểm tra. "Sau khi có kết quả chính thức sẽ đưa ra biện pháp xử lý", ông Trần Xuân Anh khẳng định. Theo biên bản lấy mẫu, Chi cục đã tiến hành lấy 2 mẫu với 27 gói thuốc trừ cỏ Halo Super 250WP được công ty TNHH An Nông (Lô H7, đường 5, Khu Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An) sản xuất ngày 13/3/2021 với sự phân phối của công ty USAGRO có thời hạn sử dụng trong 2 năm.

“Lúa chết thì đã chết rồi, thiệt hại có thể không nhiều nhưng hệ lụy nhiều, chúng tôi đề nghị các cơ quan chuyên môn thu hồi lô thuốc đó, tìm hiểu nguyên nhân do kỹ thuật pha chế không đảm bảo dẫn đến quá liều lượng nên cháy lúa hay còn vì lý do gì khác”, ông Lê Bảo nói.

“Tôi cũng mong chính quyền sớm can thiệp để công ty đền bù cho bà con, tiêu hủy số thuốc bảo vệ thực vật bị lỗi về chất lượng, để sang mùa vụ mới chúng tôi có thể yên tâm canh tác trên cánh đồng của mình”, ông Nguyễn Văn Bắc chia sẻ mong muốn mà vẫn không khỏi xót cho cánh đồng đến vụ không xanh tốt mà trắng trơn.

Qua đó, UBND xã Phong Sơn đã gửi đề nghị đến các cơ quan ban ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị đối với đại lý buôn bán thuốc của Thái Thị Trúc Anh, công ty phân phối thuốc USAGRO đã bán thuốc Halo Super 250WP cho bà con kịp thời có hướng giải quyết khắc phục, hỗ trợ cho các hộ có diện tích lúa bị ảnh hưởng để người dân sớm ổn định sản xuất.

Đọc thêm