Cháy rừng tại Quảng Bình, hàng trăm người nỗ lực dập lửa giữa nắng gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng cùng người dân địa phương nỗ lực dập lửa nhiều giờ liền dưới trời nắng như đổ lửa.
Vụ cháy rừng xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.
Vụ cháy rừng xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, tính đến 16h hôm nay, 3/6, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc. Ngọn lửa sau đó lan nhanh trong điều kiện thời tiết nắng nóng gây gắt, kết hợp với gió mạnh.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy

Sau gần 7 giờ nỗ lực dập lửa, hỏa hoạn tạm thời được khống chế.

Sau gần 7 giờ nỗ lực dập lửa, hỏa hoạn tạm thời được khống chế.

Nhận tin báo, UBND xã Ngư Thủy Bắc đã nhanh chóng huy động các lực lượng gồm: lực lượng dân quân của xã, người dân địa phương cùng phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Biên phòng Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Lệ Thủy và các lực lượng chữa cháy của tỉnh Quảng Bình tham gia dập lửa, khống chế vụ cháy.

Sau gần 7 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy tạm thời được khống chế. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại nhưng ước tính diện tích rừng bị cháy khoảng gần vài chục ha, chủ yếu là rừng sản xuất ven biển.

Những ngày qua tại tỉnh Quảng Bình có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ từ 38- 40 độ C, do đó khi xảy ra cháy rừng, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đọc thêm