Chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần đấu tranh quyết liệt, đồng bộ, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.a
Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, khá phá các vụ án, chuyên án.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, khá phá các vụ án, chuyên án.

Liên tiếp phá thành công nhiều vụ ma tuý...

Sau 10 ngày triển khai kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nêu cao trách nhiệm, quyết tâm và liên tiếp lập công trên trận tuyến đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, nhiều tụ điểm hoạt động ma túy gây nhức nhối tại nhiều địa bàn huyện, thành phố thị xã liên tiếp được các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá.

Cụ thể, trong ngày đầu ra quân (14/4), lực lượng điều tra hình sự Công an huyện Quảng Ninh đã bắt đối tượng Hoàng Văn Tưởng (SN 1988, trú tại thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 14 viên ma túy hồng phiến.

Ngày 16/4, tại địa bàn khu phố 5 (phường Ba Đồn), Công an TX. Ba Đồn phát hiện bắt quả tang đối tượng Đậu Minh Thủy (SN 1979, trú tại TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ  tại hiện trường 04 gói giấy màu trắng bên trong chứa ma túy heroin.

Công an huyện Bố Trạch phá chuyên án, bắt đối tượng tàng trữ gần 4.500 viên ma túy tổng hợp.
 Công an huyện Bố Trạch phá chuyên án, bắt đối tượng tàng trữ gần 4.500 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 20/4, Công an huyện Bố Trạch vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang đối tượng Trần Hải Thành (SN 2000, trú tại TDP 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) thu giữ gần 4.500 viên ma túy hồng phiến. Mở rộng chuyên án, lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) đang cất dấu 92 viên ma túy hồng phiến.

Tiếp đó, vào lúc 00h ngày 22/4, lực lượng trinh sát ma túy Công an TP. Đồng Hới đã bắt quả tang Bùi Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại thôn 2 Lộc Đại, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới) và Hoàng Tấn Luyến (SN 1997, trú tại TDP 12, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) thu giữ 51 viên ma túy loại hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Tấn Luyến, lực lượng phá án đã phát hiện, thu giữ thêm 1.440 viên nén ma túy khác.

Tấn công các loại tội phạm

Song song với việc đấu tranh khoan nhượng với tội phạm ma túy, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm lần này, Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần đấu tranh quyết liệt, đồng bộ và tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP. Đồng Hới đột kích xới gà tại xã Đức Ninh, tạm giữ 34 đối tượng liên quan.
Công an TP. Đồng Hới đột kích xới gà tại xã Đức Ninh, tạm giữ 34 đối tượng liên quan. 

Theo đó, ngày 21/4, Công an TP. Đồng Hới đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới đột kích xới gà tại quán cafe Giáp, ở thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 34 đối tượng đang tham gia cá cược, đánh bạc dưới hình thức đá gà. Xới gà này do Phan Văn Giáp (SN 1974, trú tại thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới) làm chủ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 02 xe ô tô, 23 xe máy các loại, 02 gà đá, 38 điện thoại di động, hơn 200 triệu đồng và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Công an huyện Quảng Ninh tập trung xử lý nghiêm các bãi tập kết cát, sạn trái phép trên địa bàn.
 Công an huyện Quảng Ninh tập trung xử lý nghiêm các bãi tập kết cát, sạn trái phép trên địa bàn.

Đối với các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản, vừa qua, Công an các huyện, thành phố cũng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều thuyền khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại, Nhật Lệ và Kiến Giang. Trong đó, tập trung lực lượng xử lý nghiêm các bến bãi tập kết cát, sạn hoạt động trái phép, góp phần ổn định tình hình, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Về kế hoạch đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình vừa qua cũng tiến hành  khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của Nguyễn Đức Trung (SN 1996, trú tại TDP 13, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới), thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Lực lượng Công an TX. Ba Đồn ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
 Lực lượng Công an TX. Ba Đồn ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Để tiếp tục giữ vững tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyệt đối không để các đối tượng xấu, các đối tượng phản động, chống đối hoạt động, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự và có những hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu trnah phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử, tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đọc thêm