Chỉ số hạnh phúc - Từ khát vọng đến định hướng của Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Yên Bái là tỉnh sớm đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, là xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Để đạt được chỉ số hạnh phúc cao, tỉnh tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội. Hướng mạnh vào mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân.
Nét tươi trẻ hồn nhiên, hạnh phúc của trẻ em vùng cao Mù Cang Chải
Nét tươi trẻ hồn nhiên, hạnh phúc của trẻ em vùng cao Mù Cang Chải

Trong quá trình này, khâu “then chốt” là xây dựng văn hóa, đạo đức đội ngũ cán bộ, Đảng viên trở thành điểm nhấn, tạo sự hài lòng của người dân, từ đó biến thành sức mạnh nội sinh để xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững.

Vùng chuyên canh cây bưởi đặc sản Đại Minh nằm bên dòng sông Chảy xanh ngút tầm mắt. Đây là thành quả của nhiều thế hệ cán bộ xã phấn đấu vì chất lượng sống của nhân dân.

Xã Đại Minh có xuất phát điểm tương đối thấp, 10 năm về trước cơ sở hạ tầng thiếu thốn, quy hoạch manh mún, sản xuất dễ bị tổn thương bởi thiên tai. Người dân trong xã bỏ đi làm ăn xa, nhiều mô hình kinh tế không có nhân lực để thực hiện.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy xã có chủ trương cử cán bộ xã tận dụng những ngày cuối tuần để đến từng xóm vận động nhân dân. Hoạt động này được phát triển thành mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân” trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm lãnh đạo cho thấy người cán bộ trước hết phải tâm huyết, “lo cái lo của dân”.

Ở Yên Bái có nhiều vùng đất cũng được người dân gọi là “miền quê hạnh phúc” như: thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình - nơi có nhiều mô hình vườn, nhà “xanh-sạch-đẹp”.

Bản Lý, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ với mô hình trồng lúa Séng Cù, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn có chi bộ 37 Đảng viên...

Các “miền quê hạnh phúc” đều ghi dấu ấn của đội ngũ cán bộ, Đảng viên tâm huyết, năng động, trách nhiệm chăm lo, góp phần đạt mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Để có cơ sở xây dựng chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái đến năm 2025, Tỉnh uỷ Yên Bái đã chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 40,71%. Tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện tại có 41,6% đánh giá tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái là 70 tuổi (chiếm tỷ lệ cao nhất). Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 31,8%. Bằng công thức tính chỉ số hạnh phúc dựa trên 3 tiêu chí trên thì chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái hiện tại là 53,3%.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái đang tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó hướng mạnh vào nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.

Coi trọng nội dung, phương thức và chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đổi mới nội dung sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng gắn liền bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới./.

Đọc thêm