Chợ tình Khâu Vai được công nhận di sản văn hóa phi vật thể

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 26/4, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai và đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VHTT&DL.
Chợ tình Khâu Vai được công nhận di sản văn hóa phi vật thể
Đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo huyện Mèo Vạc và các xã liên hệ.

Đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo huyện Mèo Vạc và các xã liên hệ.

Tham dự buổi lễ có nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên trưởng ban dân vận trung ương Hà Thị Khiết. Sự kiện khai mạc và đón nhận danh hiệu nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022.

Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai của huyện Mèo Vạ - tỉnh Hà Giang đã chính thức được tổ chức trở lại theo quy mô cấp tỉnh với chủ đề "Phiên chợ tỉnh ca".

Theo Kế hoạch của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2022 sẽ diễn ra tại khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai và sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc, từ ngày 25/4 - 27/4 (tức 25 - 27 tháng 3 Âm lịch).

Lễ hội lần này diễn ra với hàng loạt hoạt động như Hội thi người đẹp miền Cao nguyên đá, lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà, lễ cầu duyên, lễ cầu an, giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống, các trò chơi dân gian truyền thống.

Trong thời gian tổ chức lễ hội, du khách còn được tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để du khách khám phá thung lũng hoa Tam giác mạch, hoa Sao nhái tại Mê cung đá, chinh phục tuyến đi bộ Vách đá thần Mã Pì Lèng, du ngoạn trên hồ thủy điện Nho Quế...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lanh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa cảm ơn sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lanh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa cảm ơn sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp.

Được biết, Chợ tình Khâu Vai là phiên chợ tình nổi tiếng ở tỉnh Hà Giang được hình thành cách đây trên một thể kỷ. Vào ngày 27/3 Âm lịch hàng năm, chợ tình Khâu Vai trở thành điểm hẹn cho các nam thanh nữ tú vùng sơn cước gặp gỡ, giao duyên.

Năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-BVHTTDL về việc đưa "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khâu Vai" (Chợ tình Khâu Vai), xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đọc thêm