Chợ tự phát lấn chiếm đường giao thông đến bao giờ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chợ tự phát hoạt động rầm rộ lấn chiếm đường giao thông ở tổ dân phố Châu Phố (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương thiếu kiên quyết xử lý.
Chợ tự phát tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh hoạt động không phép.
Chợ tự phát tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh hoạt động không phép.

Chợ tự phát (chợ cũ) ở tổ dân phố Châu Phố phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không chỉ lấn chiếm hành lang, vỉa hè, gây ùn tắc giao thông, khó khăn cho phương tiện qua lại mà vào thời điểm này dịch COVID-19 bùng phát, đây còn là khu vực tụ tập đông người, nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Theo quan sát tại các tuyến đường thuộc tổ dân phố Châu Phố và tổ dân phố 2 của phường Hưng Trí vốn chỉ là đường đi lại của người dân giờ đây lại trở thành điểm chợ tự phát nơi để các tiểu thương buôn bán đủ các mặt hàng như: giày dép, áo quần, rau, củ, quả… Các quán hàng này luôn nhộn nhịp cảnh buôn bán, xe cộ vào ra…

Đáng nói là khu vực này, chính quyền địa phương đã có quy định cấm họp chợ, buôn bán, thế nhưng nhiều người dân vẫn ngang nhiên tụ tập, bất chấp quy định.

Vì là chợ tự phát nên việc kinh doanh buôn bán tại đây chủ yếu do các hộ dân tự kinh doanh nên không có ban quản lý chợ, dẫn đến việc người dân tụ họp lộn xộn, ý thức phòng chống dịch còn hạn chế.

Chợ tự phát hoạt động nhiều năm lấn chiếm cả lòng đường ở phường Hưng Trí nhưng chính quyền địa phương xử lý thiếu cương quyết.

Chợ tự phát hoạt động nhiều năm lấn chiếm cả lòng đường ở phường Hưng Trí nhưng chính quyền địa phương xử lý thiếu cương quyết.

Bà Nguyễn Thị Nhuận (trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) cho hay: "Chợ cũ ở phường Hưng Trí dù không được phép họp nhưng hàng ngày vẫn trở thành nơi tụ họp của nhiều người dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và một số địa phương của huyện Kỳ Anh.

"Những ngày đầu tháng 7 này tôi thấy thị xã Kỳ Anh lập chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19, kiểm tra nghiêm ngặt người vào thị xã Kỳ Anh, nhưng cách điểm kiểm dịch này khoảng 500m một khu chợ tự phát ở tổ dân phố Châu Phố hoạt động, buôn bán trên đường giao thông người dân chen chúc nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý” - một người dân ở thị xã Kỳ Anh nói.

Đưa những bất cập này trao đổi với ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, ông Tài thừa nhận: “Việc dẹp bỏ chợ tự phát này đến nay chưa thực hiện được”. Cũng theo ông Tài, hiện ở khu vực chợ cũ vẫn còn hơn 100 hộ kinh doanh, buôn bán tại nhà. Lợi dụng quy định cho phép kinh doanh, buôn bán tại nhà, nhiều hộ dân đã cơi nới, lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ.

Lâu ngày, các quầy hàng vỉa hè, người dân các địa phương về đây tụ họp càng đông gây nên tình trạng lộn xộn, làm ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương nhiều lần ra quân lập lại trật tự, song khi lực lượng rút đi thì mọi việc đâu lại vào đấy.

Các cấp, ngành, địa phương cần ra quân xử lý triệt để chợ tự phát này để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm