Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bắt giữ 13 kg nghi là cần sa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (22/6), Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 3, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng An Giang đã phát hiện và thu giữ 13 kg cành, lá khô (nghi là cần sa) vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào hồi 04 giờ 15 phút, ngày 22/6, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 3, Đồn Biên phòng Lạc Quới tổ chức mật phục tại khu vực Mốc Quốc giới 279/1, thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, (An Giang) đã phát hiện 01 đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, đồng thời phát tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên đối tượng đã lợi dụng đêm tối, bỏ chạy ngược về bên kia biên giới Campuchia, bỏ lại bao tải hàng màu xanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới kiểm tra, niêm phong tang vật gồm 13 kg cành lá nghi cần sa được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới kiểm tra, niêm phong tang vật gồm 13 kg cành lá nghi cần sa được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong có 03 túi ni lông màu đen chứa cành và lá khô (nghi là cần sa), trọng lượng khoảng 13 kg. Tổ công tác đã đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Lạc Quới để xác minh, làm rõ.

Hiện Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm