Chủ hụi tuyên bố vỡ nợ vào những ngày giáp Tết làm hụi viên điêu đứng

(PLVN) -  Những ngày này, từ đầu ngõ tới cuối xóm ở khu phố Phú Lạc (phường Hòa Hiệp Nam , thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đi đâu cũng nghe người dân bàn tán chuyện bị bà Huỳnh Thị Phương (SN 1977) tuyên bố “vỡ hụi” rồi “mất tích” khi đúng dịp cận Tết Nguyên đán, ôm theo số tiền ước tính gần 7 tỷ đồng.
Người dân khu phố Phú Lạc hoang mang vì “vỡ hụi” hàng tỷ đồng

Vụ “vỡ hụi” làm chấn động cả vùng biển

Những nạn nhân trong vụ “vỡ hụi” chủ yếu là công nhân, nông dân, người già, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt hải sản, buôn bán nhỏ lẻ hải sản. Hiện nay, gần 60 hộ dân ở khu phố Phú Lạc đã làm đơn tố giác bà Huỳnh Thị Phương đến cơ quan chức năng.

Việc người dân tham gia vào đường dây hụi do bà Phương làm chủ đã diễn ra hàng chục năm nay. Tuy nhiên, những năm trước người dân chỉ tham gia nhỏ, giá trị không lớn và bà Phương cũng chi trả sòng phẳng tạo lòng tin cho bà con. Khoảng 3 năm trở lại đây, phong trào chơi hụi theo bà Phương phát triển với quy mô lớn, lôi cuốn vài chục người trong xã tham gia.

Ở tuổi 73, khi thấy có phóng viên đến hỏi chuyện, bà Nguyễn Thị Bốn (ngụ khu phố Phú Lạc) lấy tay lau nước mắt rồi lẩm bẩm: “Tôi đóng hụi tổng là 49 triệu đồng, cho nó (tức bà Phương) mượn là 35 triệu đồng. Nó nói ngọt lắm, cho nó mượn rồi khi nào hết dịch nó đưa đi mổ mắt. Tiền này là mấy đứa con gom góp cho tôi đi chữa đôi mắt mù nhưng do dịch nên chưa đi Sài Gòn được. Giờ thì nó ôm bỏ đi, không biết khi nào mới lấy lại được”.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hương (ngụ khu phố Phú Lạc) có 5 người gồm: cha, mẹ, anh, chị của chị Hương đều tham gia vào dây hụi của bà Phương với tổng số tiền 230 triệu đồng.

“Gia đình tôi chơi tổng 44 đầu hụi, mỗi đầu đóng 800 nghìn đồng. Tôi tham gia vào tháng 10/2020, nhiều lần tôi nói hốt đầu hụi để xoay sở nhưng bà Phương nói đến Tết hốt ra xây nhà luôn. Không ngờ gần đến tháng 12/2021 bà Phương tuyên bố vỡ nợ không có khả năng chi trả, giờ bà ấy khóa cửa nhà biến mất rồi”, chị Hương thất thần nói.

Căn nhà của bà Phương luôn đóng kín cửa sau khi tuyên bố “vỡ hụi”

Được biết, phần lớn những người chơi hụi đều là dân kinh doanh, buôn bán nên khá bận rộn. Do đó, họ không bao giờ hỏi nhau tham gia bao nhiêu dây và đến ngày khui thì người nào khui cao nhất trong đợt đó. Đến nay, khi bà Phương tuyên bố “vỡ hụi”, họ biết sự việc thì đã muộn.

Theo tính toán của nhiều người, tiền mà hụi viên đóng cho bà Phương với con số ban đầu gần 7 tỷ đồng. Nạn nhân thiệt hại ít nhất 20 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 250 triệu đồng.

Hứa hẹn trả nhưng không biết khi nào?

Ông Lê Đức Lập - Trưởng khu phố Phú Lạc cho biết, bà Phương tuyên bố “vỡ hụi” khiến hơn 60 hụi viên điêu đứng. Hiện bà này vẫn liên lạc với chính quyền địa phương nhưng không có ở nhà. Con số nợ ban đầu ước tính từ 7 - 8 tỷ đồng.

“Bà Phương từ trước giờ là người hiền lành, không ăn chơi, không kinh doanh buôn bán lớn nên việc vỡ nợ này theo tôi nhận định là bà chiếm đoạt tài sản. Tôi có trao đổi thì bà hứa trả cho bà con nhưng cứ “hứa lần, hứa mòn” làm người dân bức xúc. Những ngày gần đây, nhiều hụi viên kéo đến căn nhà bà Phương nhưng cổng luôn khóa chặt, bên trong không có người. Hiện nay, tình hình địa phương mất an ninh trật tự vì người dân xôn xao chuyện bà Phương tuyên bố vỡ hụi”, ông Lập nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tá Phan Tiến Lực - Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam xác nhận, có vụ “vỡ hụi” xảy ra tại địa phương. Sau khi nhận được thông tin, địa phương đã mời bà Phương đến Công an phường để làm việc và bà này thừa nhận có nợ. Sau đó, Công an phường yêu cầu bà này về xác nhận nợ đối với các hụi viên và hẹn thời gian trả. Hiện bà Phương đã đi đến nhà bà con để tá túc và vẫn giữ liên lạc với Công an phường.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được đơn tố giác bà Phương về việc “vỡ hụi” với số tiền thống kê ban đầu hơn 3 tỷ đồng. Với số tiền này, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Công an phường nên chúng tôi đã hướng dẫn bà con làm đơn tố giác đến Công an tỉnh. Chúng tôi khuyến cáo người dân là nạn nhân của các vụ chạy hụi nên hết sức bình tĩnh, phối hợp với cơ quan điều tra để giải quyết”, Trung tá Lực cho hay.

Đọc thêm