Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thăm, làm việc tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (26/1), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 và các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động trên địa bàn.
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, thay mặt lực lượng tuyến đầu, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các lực lượng trên tuyến đầu đã tích cực, khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với các cấp độ tình hình dịch bệnh.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng dự buổi gặp mặt.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng dự buổi gặp mặt.

Công an tỉnh cùng với các lực lượng Quân sự, Biên phòng triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa hoàn thành tốt các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân, các tỉnh, thành phố trong nước và một số tỉnh của nước bạn Lào khắc phục khó khăn do dịch bệnh; chăm lo tốt các chế độ chính sách đối với lực lượng tuyến đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang, những người ở tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại gian khổ, vượt lên những điều kiện khó khăn, thiếu thốn để chiến đấu với dịch bệnh.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi gặp mặt lực lượng tuyến đầu.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi gặp mặt lực lượng tuyến đầu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức vui xuân đón Tết cho nhân dân để mọi người, mọi nhà đón Tết an toàn, đầm ấm.

Song song với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, cần tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp. Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thay mặt lực lượng tuyến đầu, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt lực lượng tuyến đầu, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt lực lượng tuyến đầu, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, động viên kịp thời về vật chất và tinh thần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh. Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, các lực lượng tuyến đầu sẽ nỗ lực, quyết tâm cùng các ban ngành, đoàn thể, địa phương phòng chống, kiểm soát dịch hiệu quả, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, tạo môi trường an toàn, ổn định để nhân dân vui Tết, đón xuân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân và công nhân lao động tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân và công nhân lao động tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân lao động, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu…

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho các cá nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho các cá nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao 221 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da và công nhân lao động trên địa bàn.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cũng đã có lời chúc mừng năm mới đến bà con, anh chị em công nhân lao động và chính quyền địa phương năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Đọc thêm