Chủ phương tiện bị cùm khóa bánh xe tại TP Nha Trang bức xúc vì xe bị hư hỏng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Liên quan đến việc xe ô tô bị cùm khóa bánh khi đỗ sai quy định theo tiêu chí “ngày chẵn, ngày lẻ” tại TP Nha Trang, chủ phương tiện mang biển kiểm soát 30F – 94470 (xe bị cùm khóa bánh nhiều ngày trước) gây bức xúc đã có đơn phản ánh về việc ô tô bị hư hỏng.
Bánh trước xe ô tô bị cùm khóa hư hỏng.
Bánh trước xe ô tô bị cùm khóa hư hỏng.

Theo đơn phản ánh, ông T.T.T- chủ phương tiện cho biết: “Vào ngày 28/05/2022, tôi có đỗ xe Landcruiser VX mang biển số 30F - 94470 màu đen trước Khách sạn Ariyana Hotel Nha Trang – 18 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Đến chiều cùng ngày vào lúc 15h28 phút, tôi nhận được giấy thông báo của Đội CSGT, TT - Công an thành phố Nha Trang về việc đã có hành vi đỗ xe vi phạm quy tắc giao thông đường bộ (giấy thông báo được đặt trên kính chắn gió). Do có lịch công tác nên tôi và tài xế điều khiển xe không thể đến trực tiếp liên hệ với Đội CSGT, TT (59 Lý Thánh Tôn, TP. Nha Trang) để đóng phạt theo quy định. Đáng nói hơn, vào khoảng 23 giờ, ngày 30/05/2022, lực lượng CSGT, TT đi 2 xe chuyên dụng đến làm việc ngay vị trí xe tôi và lại tiếp tục đặt 1 giấy thông báo khác trên kính chắn gió (thông báo lập từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/05/2022). Cụ thể, đây lại là thông báo về việc đã có hành vi đỗ xe vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, trong khi xe tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng đỗ xe vì đã bị cùm 1 bánh trước đó và tôi cũng chưa từng có hành vi chống đối. Tôi đến Nha Trang để công tác và chưa có điều kiện về thời gian để đi xử lý việc cùm khóa bánh xe, hơn ai hết, ô tô là tài sản cá nhân tôi, xe đã bị cùm khóa bánh và không thể di chuyển đi đâu được, thiệt hại về tài sản hư hỏng và ảnh hưởng công việc đi lại là chắc chắn có xảy ra”.

Giấy thông báo của Đội CSGT, TT - Công an thành phố Nha Trang về việc vi phạm hành chính đối với xe ô tô mang biển số 30F – 94470.

Giấy thông báo của Đội CSGT, TT - Công an thành phố Nha Trang về việc vi phạm hành chính đối với xe ô tô mang biển số 30F – 94470.

Thông báo vi phạm hành chính thứ 2 cho xe ô tô mang biển số 30F – 94470.

Thông báo vi phạm hành chính thứ 2 cho xe ô tô mang biển số 30F – 94470.

Chủ phương tiện cho biết thêm, hiện tại ô tô Landcruiser VX mang biển số 30F – 94470 bị hư hỏng, không khởi động được, lốp bánh xe trước (bánh xe bị cùm khóa) đã bị xẹp hơi, xe bị trầy xước. “Lấy làm lạ, chiếc xe của một công dân bình thường, một người khách đến TP du lịch vi phạm hành chính, nhưng cách xử lý của địa phương này khiến tôi phải đặt câu hỏi, có đến 2 xe chuyên dụng và rất nhiều người mặc quân phục vây quanh xe kiểm tra, đặc biệt nhất là dùng 2 chiếc cùm khóa cho 1 phương tiện. Vấn đề vi phạm luật khi tham gia giao thông về bất cứ lỗi gì, tôi vẫn sẽ chấp hành và đóng phạt theo quy định, tuy nhiên tôi yêu cầu đền bù thiệt hại do việc cùm khóa bánh xe gây ra, tôi sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền để có hướng giải quyết, đền bù thiệt hại tài sản”, ông T nhấn mạnh.

Bánh xe trước bị cùm khóa đã xẹp lốp.

Bánh xe trước bị cùm khóa đã xẹp lốp.

Ô tô mang biển số 30F – 94470 bị khóa cả bánh sau.

Ô tô mang biển số 30F – 94470 bị khóa cả bánh sau.

Lực lượng CSGT, TT TP Nha Trang tiếp tục lập thông báo vi phạm và cùm khóa thêm bánh xe cho 1 phương tiện đã bị khóa bánh trước đó với mục đích gì? Và việc phương tiện bị hư hỏng do cùm khóa gây ra khiến người dân bức xúc rõ ràng là có cơ sở.

Để có câu trả lời khách quan đến bạn đọc, PV Báo PLVN đặt lịch làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đề nghị cung cấp thông tin về quy định cùm khóa bánh xe vi phạm theo tiêu chí “ngày chẵn, ngày lẻ”, quy định này đã được đơn vị nào thông qua? Việc bồi thường thiệt hại cho chủ phương tiện bị hư hỏng sẽ được xử lý như thế nào?

Báo PLVN sẽ thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Đọc thêm