Chư Sê: Một bãi đá liên tục để xảy ra tình trạng khai thác trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng một điểm khai thác đá tại thôn 16, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai liên tiếp để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép.
Chư Sê: Một bãi đá liên tục để xảy ra tình trạng khai thác trái phép

Lấy cớ cải tạo mặt bằng để khai thác đá trái phép

Trong vai những người nông dân hái cà phê thuê, phóng viên chúng tôi đã tiếp cận điểm khai thác đá trái phép trên. Tại hiện trường, khoảng chục công nhân đang miệt mài chẻ đá thành từng viên với kích thước khoảng 25-30 cm.

Một chiếc máy múc đang làm việc hết công suất để đào từng tảng đá đang nằm trong lòng đất. Tại hiện trường, đá viên bị đào bới, đá xẻ nằm khắp nơi, đất đá bị đào xới nham nhở, thậm chí tràn cả xuống lòng suối. Xe ben thay nhau vào bốc số đá chẻ lên xe rồi chở đi.

Xe tải liên tục ra vào bốc đá chẻ chở đi. Ảnh: Uyên Thu

Xe tải liên tục ra vào bốc đá chẻ chở đi. Ảnh: Uyên Thu

Sau nhiều ngày quan sát, tới chiều ngày 11/11, phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo xã Bờ Ngoong và Phòng tài nguyên môi trường huyện Chư Sê. Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, một số xe đang bốc đá chẻ lên xe bất ngờ đổ hết đá xuống bãi định bỏ đi. Tuy nhiên, phóng viên đã yêu cầu chính quyền địa phương bảo vệ nguyên hiện trường thì lái xe mới chịu dừng lại.

Phóng viên Báo PLVN tiếp cận hiện trường. Ảnh: Uyên Thu

Phóng viên Báo PLVN tiếp cận hiện trường. Ảnh: Uyên Thu

Trong quá trình làm việc, có một người dân đứng ra yêu cầu “thương lượng” với phóng viên để không viết bài. Người dân này lúc thì đưa cho phóng viên một bộ hồ sơ của 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện mới trúng đấu giá tận thu khu vực bãi đá trên, lúc thì nói với phóng viên đây là chỗ nguời dân xin để cải tạo lại mặt bằng để trồng hoa màu.

Máy móc làm rầm rộ nhưng cơ quan chức năng không biết. Ảnh: Uyên Thu

Máy móc làm rầm rộ nhưng cơ quan chức năng không biết. Ảnh: Uyên Thu

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Duy Khuơng nói “hiện xã có nhận được đơn yêu cầu xin cải tạo mặt bằng của người dân có diện tích đất nói trên. Xã đã trình lên huyện và chưa có văn bản trả lời của các cấp chính quyền”.

Sẽ điều tra các chủ phương tiện vi phạm khai thác đá trái phép

Mặc dù phóng viên chính là người cung cấp thông tin cho lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện, tuy nhiên, trong quá trình lập biên bản vi phạm, phóng viên có yêu cầu được xem văn bản vi phạm thì bà Phùng Thị Hà, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Chư Sê cho biết “hiện sự việc chúng tôi đang điều tra”, Lấy lý do đó nên phía bà Phùng Thị Hà không cho phóng viên tiếp cận văn bản vi phạm.

Bà Hà chỉ cho biết: Tại hiện trường phát hiện khoảng 100 m3 đá cục, khoảng 2.000 viên đá chẻ, 3 xe ben, một máy múc. Ba xe ben đang có mặt tại hiện trường mang biển kiểm soát: 81C- 03x.93; 81H- 00x.22; 81C- 03x.23, 1 máy múc màu vàng cam.

Một góc khu vực bãi đá khai thác trái phép. Ảnh Uyên Thu

Một góc khu vực bãi đá khai thác trái phép. Ảnh Uyên Thu

Bãi đá trên mặc dù nằm cách trụ sở xã khoảng 1 km, nằm gần ngay khu dân cư nhưng chính quyền địa phương vẫn không nắm được.

Ông Lê Duy Khương, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong cho biết “bãi đá trên hiện nay mới nhận được văn bản thông báo đấu giá của trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai trực thuộc Sở Tư pháp vào ngày 20/10/2021. Hiện nay, xã mới chỉ nhận được thông báo chứ chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác hay tận thu”. Đồng thời, ông Khương cũng cho biết thêm “hiện đang cho anh em xác minh chỗ chủ đất vi phạm, còn chỗ mấy phương tiện vi phạm xã cũng đang tiến hành xác minh giấy tờ của các chủ xe trên”.

Được biết, trong thời gian qua, bãi đá trên liên tục khai thác trái phép và đã nhiều lần bị xử lý vi phạm. Lần gần đây nhất là vào tháng 8/2020, cơ quan chức năng đã tiến xử phạt vi phạm với số lượng là 2.000 m3 đá cục, 5.000 viên đá chẻ bị khai thác trái phép.

Đọc thêm