Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi

(PLVN) - Sáng 21/11, Đoàn công tác do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do mưa lũ gây ra.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho 2 gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Nhẫn (trú thôn Phú Long, xã Bình Phước, có nhà bị hư hỏng hoàn toàn) và ông Trần Minh Tiện (trú thị trấn Châu Ổ, có nhà bị thiệt hại hoàn toàn), mỗi hộ gia đình trao tặng  2 triệu đồng tiền mặt và biển tượng trưng xây dựng lại một ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 20 suất quà, (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà) cho 20 hộ gia đình ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (giữa) thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Nhẫn.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (giữa) thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Nhẫn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, động viên, đồng thời cũng mong muốn bà con sớm vượt quá khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng các ngành địa phương tỉnh Quảng Ngãi phải thật sự quan tâm, đi xuống cơ sở, làm sao để ổn định về nhà ở sập đổ, bị tốc mái bà con đang sống trong mưa nắng, kịp thời khôi phục lại sản xuất, đảm bảo cho các con em đến trường học tốt, không có con em nào bỏ học giữa chừng; đảm bảo về môi trường vệ sinh nhất là sau mưa bão, tình hình dịch bệnh xảy ra, nhất hiện nay nước ta đang chồng phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu hiện nay, tôi mong rằng tinh thần trung ương hỗ trợ địa phương tự lực, tự cường, rồi các gia đình tự lực vươn lên để cho chúng ta vượt khó khăn này.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kiểm tra sạt lở biển thôn An Cường.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kiểm tra sạt lở biển thôn An Cường.

Tiếp đến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đi kiểm tra điểm sạt lở bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

* Trưa 21/11, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã báo cáo tới Chủ tịch Ủy Trung ương Mặt trận Tổ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác về tình hình thiệt hại và công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trong tổng số tiền tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng của 106 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ, hơn 22,9 tỷ đồng đã vào Quỹ Cứu trợ tỉnh, còn 52 tỷ đồng chưa vào Quỹ cứu trợ.Từ nguồn kinh phí nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn do bão số 9 tại các huyện trong tỉnh, phân bổ kinh phí đợt 1 cho các địa phương để khắc phục thiệt hại do bão số 9, phân bổ hàng hóa cho các hộ dân...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 12 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khắc phục mưa bão
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 12 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khắc phục mưa bão

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã vượt qua khó khăn thử thách sau cơn bão vừa qua để tổ chức Đại hội Đảng thành công tốt đẹp. “Ổn định cuộc sống người dân là một phải xây dựng lại nhà số nhà sập, hoàn chỉnh sửa nhà hư hỏng tốc mái, ổn định sản xuất kinh doanh và quan tâm đến việc học hành của con em, không để con em nào mà qua cơn bão lũ khó khăn không thể đến trường; quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là dịch Covid-19 các nước đang diễn phức tạp; quan tâm về vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị mọi điều kiện cho mọi nhà, mọi người dân vui xuân đón Tết nguyên đán sắp tới”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao hỗ trợ 12 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đọc thêm