Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong chương trình dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 – 2022), sáng 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, đây được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cùng dự Lễ phát hành đặc biệt bộ Tem bưu chính “50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị”, do UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.

Tham gia với đoàn có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo một số địa phương.

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 (từ ngày 28/6 - 16/9/1972), Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, Nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

Sau dâng hương, dâng hoa, các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thực hiện nghi thức (ký, đóng dấu) phát hành bộ Tem bưu chính "50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022).

Chủ tịch nước tặng bộ tem “50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 – 2022)” cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch nước tặng bộ tem “50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 – 2022)” cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Việc phát hành bộ tem góp phần tuyên truyền sâu rộng các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc và giáo dục các thế hệ về lòng yêu nước, lịch sử vẻ vang của dân tộc và của tỉnh Quảng Trị.

Bộ tem được thực hiện dựa trên ý tưởng "vang mãi khúc tráng ca, ghi nhớ những hy sinh của quân và dân tỉnh Quảng Trị và hướng tới tương lai". Các họa sỹ đã thể hiện mẫu tem với mầu sắc rực rỡ, tươi sáng. Hình tượng chính là "cụm hoa đăng lớn" miêu tả lại quá trình chiến đấu anh dũng của những chiến sĩ đang bảo vệ Thành cổ trong mưa bom bão lửa.

Đọc thêm