Chủ tịch nước thăm các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở tại Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, chiều 8/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúcđồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà gia đình người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo trên địa bàn xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với nhân dân thôn Tân Bình. ảnh:baohagiang
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với nhân dân thôn Tân Bình. ảnh:baohagiang

Sau hơn hai năm (từ tháng 7.2019 đến tháng 11.2021), chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhận được sự quan tâm ủng hộ và trợ giúp của các cơ quan, doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, các cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên khắp cả nước.

Đặc biệt, sự quan tâm vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình; cùng sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ nguồn xã hội hóa, toàn tỉnh có 5.131 hộ được hỗ trợ triển khai xây dựng nhà ở, gồm 239 hộ gia đình chính sách người có công, 557 hộ cựu chiến binh nghèo, 1.844 hộ nghèo xã biên giới và 2.491 hộ nghèo xã nội địa. Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ chương trình đến ngày 30.11.2021 là 306,891 tỷ đồng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động 264.246 lượt người và 279.283 ngày công hỗ trợ chương trình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cựu chiến binh, bà con dân tộc và các cháu học sinh tại thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cựu chiến binh, bà con dân tộc và các cháu học sinh tại thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Tới thăm gia đình cựu chiến binh Tráng Vần May, thôn Tân Bình, xã Việt Vinh - hộ được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 1953 của tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi gia đình đã có ngôi nhà mới, kiên cố, không còn lo mưa gió, yên tâm an cư để ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao chương trình hỗ trợ nhà ở của tỉnh Hà Giang, cũng như chính quyền, đoàn thể các xã, huyện.

    Những căn nhà được xây mới, kiên cố, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cả cộng đồng đối với người nghèo. Đây là cầu nối đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, là nguồn động viên to lớn để các gia đình vững tin, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no bền vững.

    Nhân chuyến thăm, Chủ tịch nước đã trò chuyện, động viên và tặng 85 suất quà cho bà con nhân dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và các cháu thiếu nhi thôn Tân Bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn gia đình cựu chiến binh Tráng Vần May cùng bà con trong thôn luôn đoàn kết, yêu thương, gắn bó, giúp đỡ nhau như anh em trong gia đình, chung sức xây dựng quê hương, nông thôn mới ngày càng ấm no, hạnh phúc và văn minh…

    Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm, làm việc với Công an tỉnh. Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Công an tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Công an, tạo môi trường thuận lợi và an toàn cho người dân, khách du lịch và các nhà đầu tư đến với tỉnh nhà, nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp với các lực lượng vũ trang để góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang an ninh, an toàn, đi đầu trên lĩnh vực bảo vệ bình an quốc gia, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Công an tỉnh. ảnh:baohagiang

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Công an tỉnh. ảnh:baohagiang

    Đọc thêm