Chủ tịch nước yêu cầu tích cực vận động để có nhiều nguồn vaccine ưu tiên cho TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (29/7), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Đảng bộ, nhân dân TPHCM đang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có huyện Hóc Môn và Củ Chi. Chủ tịch nước cũng đã vận động nhà tài trợ tặng mỗi huyện 5 tỷ đồng tiền mặt, 5 máy thở. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân khu vực phong tỏa ở huyện Hóc Môn. Ảnh: Báo SGGP
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân khu vực phong tỏa ở huyện Hóc Môn. Ảnh: Báo SGGP

Ngay sau khi đến TPHCM, Chủ tịch nước đã thăm hỏi, động viên nhân dân Khu phố 1, thị trấn Hóc Môn đang thực hiện cách ly. Hóc Môn hiện có nhiều điểm đang phải thực hiện phong tỏa, trong đó có các điểm tại các xã Tân Thới Nhì, Bà Điểm, Tân Hiệp, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, thị trấn Hóc Môn…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi người dân. “Nhà nước, chính quyền, MTTQ luôn luôn ở bên người dân để chăm sóc, hỗ trợ bà con, không để bà con quá khó khăn, nhất là tại các khu cách ly. Tinh thần tự lực, tự cường của bà con cần được phát huy trong lúc khó khăn này. Chúng ta phát huy truyền thống ‘bầu ơi thương lấy bí cùng’ để giúp đỡ lẫn nhau. Tôi chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bà con trong khu phố của chúng ta”.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã tặng quà cho huyện Hóc Môn và Củ Chi mỗi huyện 5 tỷ đồng tiền mặt và 5 máy thở, vận động từ các nhà tài trợ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần đến nhân dân TPHCM, nhất là người dân trong vùng bị phong tỏa, trong các bệnh viện dã chiến, khu vực điều trị; đặc biệt gửi lời thăm hỏi ân cần đến đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng phòng chống dịch khác.

Chủ tịch nước mong muốn nhân dân hai huyện Hóc Môn (18 thôn vườn trầu) và Củ Chi (Đất thép thành đồng) phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong chống dịch, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Trong suốt thời gian qua, đặc biệt 2 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TPHCM nói chung và hai huyện Củ Chi và Hóc Môn nói riêng đã vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu, thiết thực, hiệu quả, để giảm thiểu thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân. Không có sự chỉ đạo ấy thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều. TPHCM, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn đã có nhiều cố gắng trong quá trình phòng chống dịch, với tinh thần ‘chống dịch như chống giặc’”. Theo Chủ tịch nước, chống dịch ở đô thị 10 triệu dân khó khăn hơn nhiều lần so với các địa phương khác.

Chủ tịch nước hỗ trợ phòng chống dịch cho huyện Hóc Môn, Củ Chi. Ảnh: Báo SGGP

Chủ tịch nước hỗ trợ phòng chống dịch cho huyện Hóc Môn, Củ Chi. Ảnh: Báo SGGP

Chủ tịch nước đề nghị thành lập, đưa các tổ phòng chống COVID-19 trên địa bàn hoạt động tốt để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhanh chóng phát hiện, truy vết, khoanh vùng dập dịch.

“Nước gần cứu lửa gần”, Chủ tịch nước nêu rõ, phát huy tinh thần tại chỗ rất quan trọng trong phòng chống dịch, nhất là phát huy sự tự lực của người dân với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, ngành y tế, lực lượng công an, quân đội. Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm với người dân, hạn chế tối đa tử vong xảy ra. Huyện Củ Chi và Hóc Môn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 chia cấp độ theo “tháp 5 tầng” để tránh quá tải các cơ sở y tế.

Nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành y tế, ngành ngoại giao tích cực vận động để có nhiều nguồn vaccine ưu tiên cho TPHCM.

Chủ tịch nước đề nghị các ngành chức năng của TPHCM gồm công an, quân đội, y tế, MTTQ, các đoàn thể tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở từng hộ gia đình thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Phải thông tin tuyên truyền tốt hơn nữa để người dân hiểu, cùng thực hiện, không để kẻ xấu kích động, gây mất an ninh trật tự. Tiếp tục phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng ở các địa bàn, nhất là ở thôn, xóm xa xôi, hẻo lánh, lực lượng y tế mỏng. TPHCM, ngành y tế bảo đảm có đủ máy thở và oxy để cấp cứu cho các ca nặng, hạn chế tối đa tử vong.

Phát huy kết quả vừa qua, chúng ta phải khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của Chỉ thị 16, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết.

Đọc thêm