Chủ tịch Quốc hội Singapore trực tiếp theo dõi SEA Games tại Nam Định

(PLVN) - Tin “đặc biệt” vui cho chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định khi chiều nay (11/4), trận đấu giữa U23 Campuchia gặp U23 Singapore (lúc 16h00) có sự hiện diện và cổ vũ của cổ động viên đặc biệt - ông Tan Chuan-Jin - Chủ tịch Quốc hội Singapore.
Ông Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tiếp chuyện ông Tan Chuan-Jin, Chủ tịch Quốc hội Singapore.

Ông Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tiếp chuyện ông Tan Chuan-Jin, Chủ tịch Quốc hội Singapore.

Ông Tan Chuan-Jin - Chủ tịch Quốc hội Singapore đã bay sang Việt Nam, trực tiếp đến Sân vận động Thiên Trường để cổ vũ, động viên tinh thần cho các cầu thủ của đội tuyển U23 Singapore. Đây là sự khích lệ lớn đối với các cầu thủ.

Đồng thời là niềm tự hào, vinh dự lớn của chính quyền cũng như nhân dân tỉnh Nam Định sau khi vừa tổ chức thành công 2 ngày thi đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 tại sân Thiên Trường.

Chủ tịch Quốc hội Singapore có mặt tại sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng thi đấu.

Chủ tịch Quốc hội Singapore có mặt tại sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng thi đấu.

Trước đó, Sân Thiên Trường với lực lượng CĐV hùng hậu, thân thiện và mến khách đã cháy hết mình với tình yêu bóng đá đã tạo ra bầu không khí trong ngày hội tuyệt vời nhất của SEA Games 31.

Niềm vinh dự lớn lao này có được là nhờ vào sự chỉ đạo, điều hành của Ban tổ chức SEA Games 31, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đặc biệt có sự ủng hộ của các CĐV, người hâm mộ bóng đá Thành Nam.

Với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” nhằm kết nối các quốc gia trong khu vực xích lại gần nhau. Qua đó cũng lan tỏa, truyền tải về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Nam Định nói riêng.

Kết thúc trận đấu, U23 Singapore đã đánh bại U23 Campuchia với tỷ số 1-0

Các lực lượng của Công an Nam Định đã tích cực triển khai phương án để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho trận đấu.

Để đáp lại tình cảm và sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, chính quyền cũng như bạn bè quốc tế, hy vọng người hâm mộ bóng đá Nam Định tiếp tục cùng nhau chung tay cổ vũ cho giải đấu. Giữ vững những hình ảnh tốt đẹp đó trong lòng bạn bè quốc tế, cũng như trong khu vực, thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện, hiếu khách.

Đọc thêm