Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tái đắc cử

(PLO) Ngày 16/6, kỳ họp thứ nhất để bầu và kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh và hội thẩm nhân dân tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tái đắc cử

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy đã đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 75/75; ông Nguyễn Đức Long cũng  tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khi đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Hai tân Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh gồm, Nguyễn Xuân Ký ( Bí thư TP.Móng Cái) và ông Nguyễn Đức Thành, nguyên Trưởng ban văn hóa Xã hội HĐND tỉnh khóa XII. Các phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh tái đắc cử gồm ông Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, Lê Quang Tùng, Vũ Văn Diện và bà Vũ Thị Thu Thủy.

Ngoài ra tại kỳ họp này, HĐND cũng đã bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó ban các Ban và Chánh văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HDDND tỉnh khóa XII nhấn mạnh, vừa qua cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 99,66 cử tri đi bỏ phiếu, bầu 7 đại biểu quốc hội, 75 đại biểu HĐND tỉnh, 466 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.636 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả bầu cử bảo đảm số lượng cơ cấu, thành phần đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và bầu sử thực sự là ngày hội toàn dân. 

Kỳ họp thứ nhất ĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp đầu tiên với những nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ. Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Văn Đọc đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các cương vị trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. 

Đọc thêm