Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh động viên gia đình có con lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh vừa thành lập các đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân và thăm, động viên gia đình các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2022. Tại huyện Duyên Hải và TP Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh làm trưởng đoàn.

Được biết lễ giao nhận quân năm 2022, dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng để đảm bảo an toàn cho thanh niên trước khi nhập ngũ đạt 100% thì tất cả đều được tiêm 2 mũi vaccine, trong đó có 551 thanh niên đã được tiêm mũi 3 tăng cường, 100% thanh niên được xét nghiệm PCR âm tính và còn hiệu lực trong 72 giờ trước lễ giao nhận quân và được test nhanh trước khi giao quân cho các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng mỗi thanh niên nhập ngũ đều trở thành quân nhân ưu tú.

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng mỗi thanh niên nhập ngũ đều trở thành quân nhân ưu tú.

Theo đó, Đoàn đã đến làm việc và nghe báo cáo của Hội đồng NVQS huyện Duyên Hải và TP Trà Vinh về công tác chuẩn bị, các mặt công tác về chính sách hậu phương quân đội, tình hình chất lượng cũng như tinh thần sẵn sàng của thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2022 đến thời điểm hiện tại.

Tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, động viên một số gia đình và thanh niên tiêu biểu. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và động viên các gia đình, các thanh niên nhập ngũ đợt này, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương đất nước, cùng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Được biết trong năm 2022, toàn tỉnh Trà Vinh tuyển chọn 1.136 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị Quân đội là 900 thanh niên còn lại là thanh niên thi hành nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó có 321 thanh niên là người dân tộc Khmer, 3 thanh niên dân tộc Hoa, 23 thanh niên là đảng viên, 54 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và chuyên môn kỹ thuật; tuổi đời bình quân từ 18 đến 21 chiếm trên 80%; sức khoẻ loại 1, loại 2 trên 50%.

Đọc thêm