Chưa kịp đi đánh thuê, hai đối tượng bị bắt giữ vì phát hiện có hung khí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai đối tượng khai nhận được một đối tượng ở cảng cá Mỹ Tho thuê giá 1 triệu đồng để đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác.
Chưa kịp đi đánh thuê, hai đối tượng bị bắt giữ vì phát hiện có hung khí

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra để xử lý 02 đối tượng Trần Thanh Có (SN 1999, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) và Mai Chí Cường (SN 2005, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi tàng trữ hung khí.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 15/11, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 50 đoạn ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện 02 đối tượng không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BS: 63K5-3350 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra hai đối tượng tăng ga bỏ chạy và vứt lại 1 túi xách màu đen. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt được 2 đối tượng, đồng thời kiểm tra bên trong túi xách thì phát hiện có 8 thanh kim loại đã được mài nhọn, cán có quấn băng keo.

Số hung khí nguy hiểm được lực lượng chức năng thu giữ.

Số hung khí nguy hiểm được lực lượng chức năng thu giữ.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận được một đối tượng ở cảng cá Mỹ Tho thuê giá 1 triệu đồng để đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác. Đối tượng thuê đưa cho Có và Cường 8 thanh kim loại hung khí trên.

Cả 2 đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Đọc thêm