Chứa mại dâm, 4 bị cáo lãnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Thị Bích Lệ (SN 1968, KP Trường Xuân, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An), Võ Thị Thanh Tuyền (SN 1984, thường trú tại ấp Tân Phú, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) , Phạm Trần Vĩnh (SN 1994, KP Trường Xuân, TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên) , Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1960, thôn Long Hòa, xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên) vì tội “Chứa mại dâm”.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ ngày 26/8/2018, bà Trần Thị Bích Lệ với giá 11 triệu đồng/1tháng. Sau khi thuê nhà, Lệ và Võ Thị Thanh Tuyền bàn bạc thống nhất sử dụng ba phòng trọ số 07, 08, 09 của nhà trọ Hoa Sứ để chứa mại dâm và thuê Nguyễn Thị Hồng Hoa làm nhiệm vụ dọn phòng, theo dõi ghi chép hoạt động bán dâm tại nhà trọ, thu tiền của người bán dâm nộp lại cho Lệ, tiền công trả cho Hoa là 3 triệu đồng/1tháng.

Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 21/09/2020, Lệ và Tuyền đã tổ chức cho khoảng hơn 30 gái bán dâm tổng cộng 15.525 lần tại nhà trọ Hoa Sứ, thu số tiền 924.730.000 đồng. Đến ngày 22/09/2020, Lệ giao lại cho con ruột Phạm Trần Vĩnh thay Lệ cùng với Tuyền và Hoa tiếp tục quản lý, điều hành, theo dõi sổ sách, thu tiền chứa mại dâm tại nhà trọ Hoa Sứ.

Tính đến ngày 06/10/2020, Vĩnh đã tham gia chứa mại dâm tổng cộng 313 lần, thu tổng số tiền 19.850.000 đồng, trong đó Vĩnh đã nhận đưa lại cho Lệ 19.600.000 đồng. Lúc 19h ngày 06/10/2020, Trần Thị Thanh Tuyền và Nguyễn Trọng Dũng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng số 8 của nhà trọ Hoa Sứ thì bị bắt quả tang, thu giữ 250.000 đồng tiền gái bán dâm đã nộp cho Hoa trong ngày 06/10/2020 và nhiều vật dụng, đồ vật, sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động mua bán dâm tại nhà trọ Hoa Sứ.

Tại phiên toà các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử đã xem xét, đánh giá về nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã tuyên các bị cáo Trần Thị Bích Lệ 10 năm tù, Võ Thị Thanh Tuyền 10 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hồng Hoa 7 năm tù, Phạm Trần Vĩnh 4 năm tù.

Đọc thêm