Chùa Tam Chúc, Hà Nam sẵn sàng đón khách du lịch trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau thời gian dài đóng cửa vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19, chùa Tam Chúc đã thực hiện sửa chữa, chỉnh trang lại, chỉ chờ cấp ngành chức năng cho phép mở cửa đón khách trở lại.

Trong suốt 6 tháng vừa qua, khu du lịch Tam Chúc đã phải đóng cửa để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, trong đợt dịch lần thứ 4 bùng phát mạnh trở lại trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nơi đây trở thành địa điểm cách ly tập trung. Kể từ tháng 5/2021 đến nay, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc đã thực hiện tốt những trách nhiệm xã hội đối với tỉnh trong việc đảm bảo điều kiện ăn nghỉ cho công dân. Bên cạnh đó còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng cống dịch như ủng hộ quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, hàng chục tấn hàng hóa, khẩu trang.

Tam Chúc trở thành khu cách ly tập trung khi dịch bùng phát nghiêm trọng tại Hà Nam.

Tam Chúc trở thành khu cách ly tập trung khi dịch bùng phát nghiêm trọng tại Hà Nam.

Ở thời điểm hiện tại, Khu du lịch Tam Chúc đã được chỉnh trang lại khuôn viên, cảnh quan, các hạng mục di tích, hàng nghìn cây xanh đã được cắt tỉa gọn gàng và trông thêm mới. Khu vực Tam quan ngoại trở nên quy củ hơn với những hàng cây mới xanh biếc hòa vào mây trời, non nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Truyền thông, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng thời gian đóng cửa phòng, chống dịch theo quyết định của tỉnh Hà Nam từ 29/4 đến nay để thực hiện duy tu, sửa chữa và chỉnh trang cảnh quan khu du lịch”.

Ở một số tỉnh lân cận, đặc biệt là Ninh Bình, hoạt động du lịch đang dần rục rịch khởi sắc trở lại. Chính vì thế bà Hà hy vọng theo Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành, không lâu nữa Khu du lịch Tam Chúc cũng sẽ mở cửa trở lại. Trong thời gian này, Tam Chúc tiếp tục các công việc chuẩn bị sẵn sàng mở cửa khi điều kiện cho phép.

Khu du lịch Tam Chúc đã được chỉnh trang lại, chỉ chờ ngày được phép hoạt động trở lại.

Khu du lịch Tam Chúc đã được chỉnh trang lại, chỉ chờ ngày được phép hoạt động trở lại.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho rằng, việc doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống dịch với tỉnh trong thời gian qua không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với tỉnh Hà Nam mà còn mong muốn góp một phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ có đẩy lùi dịch bệnh, hoạt động của Khu du lịch Tam Chúc mới nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường, ổn định việc làm và thu nhập cho hàng trăm cán bộ, nhân viên công ty.

Trong thời gian du lịch "đóng băng" vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc thực hiện hỗ trợ khoản tiền bằng 50% lương cho 100% công nhân ở những bộ phận phục vụ khách phải tạm nghỉ việc trong thời gian khu du lịch dừng đón khách hoặc điều chuyển làm việc ở bộ phận khác phù hợp với năng lực, tay nghề của họ. Đây là cách giữ chân, san sẻ khó khăn với người lao động trong thời điểm dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, gặp nhiều khó khăn.

Tam Chúc sắm thêm chục tàu du lịch mới chờ ngày đón khách trở lại.

Tam Chúc sắm thêm chục tàu du lịch mới chờ ngày đón khách trở lại.

Bên cạnh những hoạt động chỉnh trang, tu sửa, Tam Chúc còn sắm thêm chục chiếc tàu mới để phục vụ du khách du lịch trong những tháng cuối năm và đầu Xuân năm mới. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, nhưng diễn biến dịch còn phức tạp, khó lường, đặc biệt kể từ khi các địa phương áp dụng quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Vì vậy, để phát triển kinh tế trong tình hình mới buộc các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cần có những phương án, biện pháp thích ứng linh hoạt với dịch bệnh mới bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Đọc thêm