Chưa xác định được nguyên nhân vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết sáng nay (13/11) các cơ quan liên quan đã họp bàn nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân vụ sạt sở nghiêm trọng xảy ra tại đường Khe Sanh (Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra hôm qua (12/11).
Nguy cơ vụ sạt lở tiếp diễn là rất lớn.
Nguy cơ vụ sạt lở tiếp diễn là rất lớn.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đến trưa nay (13/11) các lực lượng chức năng vẫn túc trực tại vị trí xảy ra sạt lở ngay đầu đường Khe Sanh, đề phòng tình huống xấu xảy ra. Nhiều người dân, khách lưu trú tại các khách sạn bị phong toả liên tục quay lại để thu dọn đồ đạc thực sự cần thiết, giấy tờ tuỳ thân.

Quan sát hiện trường vụ sạt lở cho thấy một lượng đất lớn bị trượt xuống khu vực trũng phía sau dãy nhà cao tầng để lộ ra các ống nước; móng nhà lơ lửng. Nhiều đoạn kè đá cũng lộ ra, nằm cheo leo có thể sạt xuống bất cứ lúc nào.

Nhiều người dân đánh giá, các công trình khách sạn cao tầng khi xây dựng móng nhà thiếu kiên cố, đất chủ yếu là đất san gạt nên nền đất yếu. Cộng với đó nhiều công trình đều thoát nước ra khu vực trũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới sạt lở sau nhiều ngày mưa lớn.

Về phía cơ quan chức năng, có mặt tại hiện trường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt Võ Ngọc Trình cho biết chưa đánh giá được nguyên nhân sự cố cũng như giải pháp khắc phục.

Còn ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10 cho biết so với hôm qua thì đất đá có dấu hiệu vẫn tiếp tục sạt xuống. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại cũng như ghi nhận nhu cầu hỗ trợ của người dân để làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Dưới đây là một số hình ảnh PLVN ghi nhận tại hiện trường:

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và UBND Phường 10 có mặt tại hiện trường xem xét, đánh giá sự cố.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và UBND Phường 10 có mặt tại hiện trường xem xét, đánh giá sự cố.

Lực lượng chức năng thống kê người dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở.

Lực lượng chức năng thống kê người dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở.

Sạt lở đất ăn sâu vào phần móng nhà.

Sạt lở đất ăn sâu vào phần móng nhà.

Kè đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào.

Kè đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào.

Nhiều công trình kho bãi, vật dụng bị cuốn theo đất.

Nhiều công trình kho bãi, vật dụng bị cuốn theo đất.

Vết nứt do vụ sạt lở gây ra tại một nhà dân gần đó.

Vết nứt do vụ sạt lở gây ra tại một nhà dân gần đó.

Vụ sạt lở được người dân đánh giá do nền đất yếu.

Vụ sạt lở được người dân đánh giá do nền đất yếu.

Đọc thêm