'Chuyến bay 0 đồng' đưa hơn 400 thai phụ, trẻ em từ TP HCM về Đà Nẵng

(PLVN) -  Chiều 12/10, hàng trăm người dân Đà Nẵng trong đó có nhiều trẻ em, bà bầu và cả tro cốt người mất do COVID-19 được 2 chuyến bay đưa miễn phí từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về Đà Nẵng.
Ngày 12/10, hai chuyến bay xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất chở 406 người dân từ TP HCM hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Ngày 12/10, hai chuyến bay xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất chở 406 người dân từ TP HCM hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Những người dân về quê trong đợt này là phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng. Người đi chữa bệnh đã có giấy xuất viện trong 6 tháng gần đây hoặc thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 về lo tổ chức tang lễ.

Những người dân về quê trong đợt này là phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng. Người đi chữa bệnh đã có giấy xuất viện trong 6 tháng gần đây hoặc thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 về lo tổ chức tang lễ.

Đây là những người Đà Nẵng ở lại TP HCM và các tỉnh phía nam do dịch COVID-19 bùng phát. Đà Nẵng đã hỗ trợ tiền vé máy bay cho người dân về quê.

Đây là những người Đà Nẵng ở lại TP HCM và các tỉnh phía nam do dịch COVID-19 bùng phát. Đà Nẵng đã hỗ trợ tiền vé máy bay cho người dân về quê.

Tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có nhiều người đứng từ sớm chờ đón người thân trở về.

Tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có nhiều người đứng từ sớm chờ đón người thân trở về.

Người dân về từ TP HCM sẽ được kiểm tra thông tin, hướng dẫn cách ly ngay sau khi xuống sân bay.

Người dân về từ TP HCM sẽ được kiểm tra thông tin, hướng dẫn cách ly ngay sau khi xuống sân bay.

Cháu Đỗ Phạm D.A (3 tuổi) cùng bà nội Trần Thị Bích Đông (ngụ quận Thanh Khê) về lại Đà Nẵng sau 6 tháng ở TP HCM. Khi vừa xuống máy bay, cháu D.A liền nhìn quanh để tìm mẹ.

Cháu Đỗ Phạm D.A (3 tuổi) cùng bà nội Trần Thị Bích Đông (ngụ quận Thanh Khê) về lại Đà Nẵng sau 6 tháng ở TP HCM. Khi vừa xuống máy bay, cháu D.A liền nhìn quanh để tìm mẹ.

Trên tay bế con nhỏ, chị Trần Thị Quyết cảm động nói: "Được về quê nhà, tôi mừng lắm. Không biết nói gì hơn lúc này ngoài cảm ơn thành phố đã hỗ trợ cho chúng tôi trở về".

Trên tay bế con nhỏ, chị Trần Thị Quyết cảm động nói: "Được về quê nhà, tôi mừng lắm. Không biết nói gì hơn lúc này ngoài cảm ơn thành phố đã hỗ trợ cho chúng tôi trở về".

Lực lượng chức năng tại sân bay làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn người dân đi ra đúng tuyến cách ly y tế tập trung và tuyến cách ly y tế tại nhà.

Lực lượng chức năng tại sân bay làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn người dân đi ra đúng tuyến cách ly y tế tập trung và tuyến cách ly y tế tại nhà.

Ông Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo không bỏ sót người dân có nhu cầu trở về quê, đơn vị thường xuyên nhắc nhở ban liên lạc Hội đồng hương các quận, huyện đa dạng phương thức truyền tin, thông tin đầy đủ cho người dân, đặc biệt là những người khó khăn.
Ông Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo không bỏ sót người dân có nhu cầu trở về quê, đơn vị thường xuyên nhắc nhở ban liên lạc Hội đồng hương các quận, huyện đa dạng phương thức truyền tin, thông tin đầy đủ cho người dân, đặc biệt là những người khó khăn.
Ngoài tài trợ vé máy bay miễn phí, những trường hợp đặc biệt khó khăn phải thực hiện cách ly tập trung, thành phố cũng sẽ hỗ trợ chi phí ăn, ở, xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm khi cách ly tại nhà.

Ngoài tài trợ vé máy bay miễn phí, những trường hợp đặc biệt khó khăn phải thực hiện cách ly tập trung, thành phố cũng sẽ hỗ trợ chi phí ăn, ở, xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm khi cách ly tại nhà.

Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc người đã khỏi COVID-19 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc người đã khỏi COVID-19 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Còn những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, sẽ cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn cách ly có thu phí, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 14.

Còn những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, sẽ cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn cách ly có thu phí, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 14.

Đà Nẵng cũng yêu cầu, trong quá trình cách ly y tế hoặc ở nhà, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, quản lý cơ sở cách ly hoặc trạm y tế địa phương khi xuất hiện vấn đề về sức khỏe hoặc các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác… để được tư vấn, khám, lấy mẫu xét nghiệm và can thiệp y tế phù hợp.
Đà Nẵng cũng yêu cầu, trong quá trình cách ly y tế hoặc ở nhà, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, quản lý cơ sở cách ly hoặc trạm y tế địa phương khi xuất hiện vấn đề về sức khỏe hoặc các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác… để được tư vấn, khám, lấy mẫu xét nghiệm và can thiệp y tế phù hợp.

Đà Nẵng cũng yêu cầu, trong quá trình cách ly y tế hoặc ở nhà, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, quản lý cơ sở cách ly hoặc trạm y tế địa phương khi xuất hiện vấn đề về sức khỏe hoặc các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác… để được tư vấn, khám, lấy mẫu xét nghiệm và can thiệp y tế phù hợp.

Đọc thêm