Chuyện về người giữ gìn bình yên phum, sóc ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) trải qua hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an với nhiều vị trí khác nhau, đến nay Trung tá Danh Qui Nhơn đã trở thành một cái tên thân thuộc với nhiều người dân nói chung đồng bào dân tộc Khmer xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) nói riêng về “người giữ gìn bình yên phum, sóc”.

Nhiệt huyết với phong trào ở cơ sở

Mặc dù phải dành nhiều thời gian giải quyết công việc hành chính ở cơ quan nhưng Trung tá Danh Qui Nhơn - Phó Trưởng Công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) luôn tranh thủ cùng các thành viên “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” đến từng ấp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ động viên bà con tăng gia, lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình; thắt chặt mối quan hệ giữa các họ tộc, cùng nhau xây dựng phum, sóc an ninh, an toàn và giàu, đẹp.

Ông Trần Muôn (người dân ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: “Anh Danh Qui Nhơn và các chú trong Ban chủ nhiệm “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” thường xuyên đến nhà tôi cũng như các hộ dân trong ấp để tuyên truyền, vận động bà con đồng bào chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong ấp, ai có khó khăn gì thì cũng nhờ anh Nhơn và các chú trong Câu lạc bộ hỗ trợ tận tình. Tôi thấy tình hình ANTT, cũng như cuộc sống của bà con ấp Cù Lao này có sự chuyển biến tích cực hơn”.

Trung tá Danh Qui Nhơn cùng Ban Chủ nhiệm “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” tuyên truyền tại nhà các hộ dân trên địa bàn (ảnh chụp trước 30/4/2021).

Trung tá Danh Qui Nhơn cùng Ban Chủ nhiệm “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” tuyên truyền tại nhà các hộ dân trên địa bàn (ảnh chụp trước 30/4/2021).

Kể từ khi được điều động về giữ chức Phó Trưởng Công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) theo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Công an tỉnh Bạc Liêu vào đầu năm 2019 đến nay, Trung tá Nhơn đã cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hưng Hội đấu tranh, triệt xóa hơn 30 vụ tệ nạn xã hội, bắt gần 75 đối tượng cờ bạc; điều tra, khám phá 20 vụ trộm cắp tài sản, vận động 04 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy - UBND xã Hưng Hội xây dựng, củng cố và đưa vào hoạt động mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ, bảo vệ ANTT ở cơ sở, điển hình như: Tổ tự quản về ANTT chùa Hưng Thiện; Đội dân phòng, các Tổ Nhân dân tự quản, Tổ hòa giải trên địa bàn xã. Từ đó, hỗ trợ tích cực trong công tác bảo đảm ANTT địa phương.

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Danh Qui Nhơn không giấu niềm xúc động: “Vào ngành Công an cũng hơn 30 năm nay, công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, mỗi nơi tôi đều tự tích lũy kinh nghiệm cho mình, nên khi được điều động giữ chức Phó Trưởng Công an xã Hưng Hội, tôi được bà con đồng bào yêu quý, tôi rất vui và cũng là động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên phum sóc”.

Nhiều cách làm hay, hiệu quả

Trung tá Danh Qui Nhơn hướng dẫn bà con nhân dân các thủ tục cần thiết khi làm thẻ CCCD (ảnh chụp trước 30/4/2021).

Trung tá Danh Qui Nhơn hướng dẫn bà con nhân dân các thủ tục cần thiết khi làm thẻ CCCD (ảnh chụp trước 30/4/2021).

Năm 2021, thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công dân theo chủ trương của Bộ Công an. Với đặc thù là địa bàn đông đồng bào dân tộc Khmer, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Trung tá Nhơn đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả để đảm bảo chỉ tiêu đề ra như: vận động Ban Quản trị chùa Cái Giá Chót để bố trí Tổ công tác cấp Căn cước công dân lưu động đặt trong khuôn viên chùa; tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào chư tăng, phật tử và bà con Nhân dân chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, cần thiết khi đi làm Căn cước công dân; sắp xếp số thứ tự tương ứng với từng khung giờ cụ thể giúp người dân tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nhất là hạn chế việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch COVID-19,…

Hay trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa qua, bên cạnh làm tốt công tác bảo đảm ANTT địa bàn, Trung tá Nhơn còn trực tiếp đến từng cơ sở thờ tự để vận động chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tuyên truyền cho chư tăng, phật tử và bà con Nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm của cử tri trong việc bầu chọn những người đủ đức, đủ tài, góp phần xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trung tá Danh Qui Nhơn thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ chức sắc, người có uy tín, qua đó thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc trong đồng bào Khmer (ảnh chụp trước 30/4/2021).

Trung tá Danh Qui Nhơn thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ chức sắc, người có uy tín, qua đó thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc trong đồng bào Khmer (ảnh chụp trước 30/4/2021).

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên phum, sóc; Trung tá Nhơn còn tham mưu Đảng ủy – UBND xã Hưng Hội làm tốt công tác an sinh xã hội với nhiều việc làm thiết thực như vận động xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ con giống, cây trồng cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, Trung tá Nhơn còn phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc; thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con đồng bào bảo tồn các nét đẹp trong văn hóa của người Khmer Nam Bộ như: Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây, Lễ Sen Đolta… Góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhận xét về Trung tá Nhơn, ông Nguyễn Hoàng Em - Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: “Kể từ khi được điều động về làm Phó Trưởng Công an xã Hưng Hội đến nay, đồng chí Nhơn đã tham mưu tích cực Đảng ủy – UBND xã trong công tác bảo đảm ANTT. Đặc biệt, đồng chí Nhơn còn làm tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Là một người con đồng bào dân tộc Khmer, nên đồng chí Nhơn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới... cũng được bà con đồng bào nhiệt tình hưởng ứng, đem lại nhiều thay đổi tích cực cho bộ mặt nông thôn xã Hưng Hội trong thời gian qua”./.

Đọc thêm