Có thể xuyên đêm tìm kiếm quân nhân bị vùi lấp do sạt lở

(PLVN) -Hơn 500 người chạy đua với thời gian tìm kiếm 8 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở núi tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).
Sẽ tạm dừng cứu hộ nếu có mưa lớn
Sẽ tạm dừng cứu hộ nếu có mưa lớn

Trung tướng Nguyễn Tân Cương  (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm các cán bộ, chiến sỹ còn mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nếu thời tiết thuận lợi.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào xã Hướng Phùng bị sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm. Các lực lượng tăng cường từ bên ngoài vào đã tập trung nhân lực, xe chuyên dụng khắc phục các điểm sạt lở. Còn lực lượng công binh cũng dẫn theo chó nghiệp vụ vào thôn Cợp.

Dự kiến, sáng 19/10, tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài; sau đó, dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà.

Bộ Quốc phòng cũng đã điều 2 chiếc trực thăng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế để nhận hàng hóa và lương thực, thực phẩm, thuốc men, sẵn sàng tiếp tế vùng bị lũ lụt cô lập tại Quảng Trị.

Đọc thêm