Con liệt sĩ mỏi mòn chờ nhận lại đất của cha ông

(PLO) - Bà Lê Thị Minh Đức (con liệt sỹ chống Pháp và là vợ liệt sỹ chống Mỹ),ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đang mỏi mòn chờ các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc của bà để khi gần đất xa trời...
Ngày 21/7/2014, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất cho ở nhờ” và ra Bản án số 38/DS-PT  với phán quyết “Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trung và bà Xoa là vô hiệu... Buộc bà Xoa phải giao diện tích 251,8m2 tại tờ bản đồ số 13, thửa 234 ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên mang tên ông Vũ Văn Trung trong sổ địa chính cho bà Lê Thị Minh Đức (trú tại tiểu khu 4, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) quản lý sử dụng...”. 
Thế nhưng đến nay, bản án này chưa thể thi hành. Theo Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Tiên Lữ, qua nghiên cứu bản án và xác minh trên thực tế, Chi cục nhận thấy quyết định bản án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Cụ thể, tại phần nội dung bản án xác định: “... Vụ tranh chấp không chỉ liên quan đến đất đai mà còn cả tài sản trên đất...”. 
Phần nhận xét của bản án cũng xác định phần thông tin liên quan đối với những tài sản trên đất, nhưng quyết định bản án không tuyên giao tài sản này cho bà Đức, ông Cần. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức THA, Chi cục THA dân sự huyện Tiên Lữ xác minh thì thấy diện tích đất bà Xoa phải trả cho bà Đức có 5 cây lâu năm (trồng trước khi có bản án sơ thẩm), nhưng bản án không xem xét xử lý nên cơ quan THA không có cơ sở buộc di dời hay giao cho bà Đức, dẫn đến khó THA. Vì vậy, ngày 14/8/2015, Chi cục THA dân sự huyện Tiên Lữ đã gửi văn bản tới Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội và Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội kiến nghị xem xét lại Bản án số 38/DS-PT ngày 21/7/2014 nói trên theo thủ tục giám đốc thẩm.
Trong khi đó, bà Lê Thị Minh Đức (con liệt sỹ chống Pháp và là vợ liệt sỹ chống Mỹ) đang mỏi mòn chờ các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc của bà để khi gần đất xa trời, bà có thể thực hiện được tâm nguyện xây nhà thờ cho bố mẹ ông bà ở mảnh đất mà họ phải hy sinh để gìn giữ. Báo PLVN đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội xem xét, phản hồi kiến nghị của Chi cục THA dân sự huyện Tiên Lữ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.